Friday, March 29, 2024

Afghanistan yêu cầu NATO rút khỏi vùng nông thôn


KABUL, Afghanistan (AP) –
Nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm chuẩn bị cho cuộc triệt thoái êm thấm khỏi Afghanistan vừa gặp phải hai trở ngại lớn hôm Thứ Năm khi Tổng Thống Hamid Karzai lên tiếng đòi hỏi quân đội NATO phải ngay lập tức rút khỏi vùng nông thôn tiếp theo sau vụ thảm sát 16 thường dân, và phía Taliban loan báo chấm dứt việc thảo luận với Mỹ.









Tổng Thống Hamid Karzai, phải, gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta hôm Thứ Năm tại Kabul. Tổng Thống Karzai lên tiếng đòi hỏi quân NATO rút khỏi vùng nông thôn Afghanistan. (Hình: AP Photo/ Mohammad Ismail, Pool)


Các biến chuyển này coi như làm tê liệt hai hoạt động song song của Mỹ để có thể rút quân sau 10 năm chinh chiến nơi này. Một phần của chiến lược rút lui là dần dần chuyển giao trách nhiệm cho lực lượng chính phủ Afghanistan trong khi có nỗ lực thuyết phục phía Taliban tham dự vào cuộc thảo luận cho một giải pháp chính trị với chính phủ Kabul.


Ông Karzai nay cũng cho hay ông muốn lực lượng chính phủ khởi sự nhận lãnh trách nhiệm an ninh trên toàn quốc vào năm 2013, một năm sớm hơn hạn định. Lời phát biểu của ông Karzai đưa ra trong khi có sự giận dữ của dân chúng trong nước về việc người lính Mỹ bị cáo buộc nổ súng hạ sát 16 thường dân đã được đưa sang Kuwait vào tối ngày Thứ Tư.


“Lực lượng an ninh Afghanistan nay có khả năng để bảo vệ an ninh vùng nông thôn và các làng mạc của họ,” ông Karzai cho hay trong bản thông cáo được phổ biến sau cuộc họp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta. Ông cũng nói rằng đã đưa đòi hỏi này đến ông Panetta trong cuộc họp.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Afghanistan, ông Janan Mosazai, cũng xác nhận rằng ông Kazai đòi hỏi NATO phải ngay lập tức rút khỏi các làng mạc và khu vực nông thôn để về đóng ở các căn cứ lớn.


Nếu quân NATO đồng ý rút về căn cứ chính ở các thành phố thì điều này sẽ khiến nhiều khu vực rộng lớn ở Afghanistan không được bảo vệ và có nghĩa là coi như chấm dứt chiến lược thu phục nhân tâm bằng cách cùng sống và bảo vệ người dân địa phương.


Trong khi đó phía Taliban cho hay tạm thời đình chỉ các cuộc thảo luận với Mỹ vì Washington không thi hành những điều hứa hẹn, đưa ra đòi hỏi mới và tuyên bố sai lạc rằng Taliban nay bằng lòng tham dự các cuộc thảo luận song phương.


Chỉ huy phó quân đội Mỹ tại Afghanistan, Trung Tướng Curtis Scaparotti, hôm Thứ Năm cho hay một thông dịch viên Afghanistan, kẻ cướp chiếc xe vận tải và phóng ào tới một nhóm lính TQLC Mỹ đang chờ đón phi cơ chở ông Panetta tại phi trường Helmand ở vùng Nam Afghanistan, đã thiệt mạng khi xe này đâm xuống hố. Ông Panetta không hề hấn gì trong vụ này và chỉ hay biết sau khi phi cơ hạ cánh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT