Thursday, March 28, 2024

Bắc Hàn bắn thêm hỏa tiễn trước khi Tập Cận Bình tới Nam Hàn


SEOUL, South Korea (AP)
Bắc Hàn hôm Thứ Tư bắn thêm hai hỏa tiễn tầm ngắn vào vùng biển phía Ðông quốc gia này, theo các viên chức Nam Hàn, ngay trước ngày Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Seoul.



Người dân Nam Hàn biểu tình tại buổi đón tiếp chủ tịch nhà nước Trung Quốc, Tập Cận Bình, đến thăm đất nước này hôm 2 Tháng Bảy. (Hình: AP Photo/Ahn Young-joon)

Ðây là vụ phóng hỏa tiễn lần thứ ba trong một tuần và được coi là để bày tỏ sự không hài lòng trước việc ông Tập là lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên tới Nam Hàn mà không đến Bắc Hàn trước đó.

Các hỏa tiễn này, với tầm hoạt động khoảng 180 km, được bắn đi từ thành phố ven biển Wonsan và rơi xuống biển sáng hôm Thứ Tư, theo các giới chức quân sự Nam Hàn. Nguồn tin từ giới truyền thông Bắc Hàn sau đó cho hay chủ tịch Kim Chính Vân đã hướng dẫn việc bắn hỏa tiễn này.

Các vụ bắn hỏa tiễn mới đây nhằm gửi một thông điệp là Bắc Hàn không muốn ai can dự vào việc Bình Nhưỡng xây dựng khả năng nguyên tử cùng các loại võ khí khác, theo ông Chang Yong Seok, một nghiên cứu gia tại Viện Nghiên Cứu Hòa Bình và Thống Nhất ở Ðại Học Seoul. Ông Chang cũng nói rằng chắc chắn là Bắc Hàn không vui về chuyến viếng thăm của ông Tập tới Nam Hàn.

Ông Tập và tổng Thống Nam Hàn, bà Park Geun-hye, dự trù sẽ có cuộc họp thứ năm kể từ khi bà Park lên cầm quyền năm 2012. Ông Tập chưa hề gặp Kim Chính Vân kể từ khi ông ta lên cầm quyền năm 2012, sau cái chết của người cha là Kim Chính Nhật. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT