TOKYO (Washington Post) – Một số người Bắc Hàn không rõ danh tính cầm giữ ba chiếc tàu đánh cá Trung Quốc hồi tuần trước. Cuối tuần này, họ loan báo đòi tiền chuộc cho 29 ngư phủ.

Hình ảnh tuyên truyền vẽ trên bức tường bên ngoài Sảnh Đường Văn Hóa Nhân Dân ở Bình Nhưỡng. (Hình: Feng Li/Getty Images)
Theo Beijing News, nhiều người Bắc Hàn có võ trang cướp ba chiếc tàu của Trung Quốc tại biển Hoàng Hà, ở khu vực giữa Bắc Hàn và Trung Quốc, vào hôm 8 Tháng Năm. Thoạt đầu họ đòi số tiền chuộc $190,000 nhưng sau đó hạ xuống còn $142,000.
Đài truyền hình China Central Television nói, những thuyền đánh cá này đều bị cướp ngay trong hải phận của Trung Quốc.
Bắc Hàn không đưa ra lời bình luận nào về sự kiện này, và không có chỉ dấu nào cho thấy các tay súng nói trên làm việc theo lệnh của chính quyền Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, biến cố này tạo nên sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa đất nước bị thế giới cô lập này với đồng minh chính của họ là Trung Quốc.
Ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh đã liên lạc với các giới chức ở Bình Nhưỡng. Ông này nói: “Chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết êm đẹp càng sớm càng tốt.”
Trung Quốc là đối tác thương mãi chủ yếu và là nhà viện trợ quan trọng của Bắc Hàn, đồng thời Bắc Kinh thường chỉ miễn cưỡng lên án quốc gia này vi phạm các nghị quyết của quốc tế. (TP)



























































































