Friday, April 19, 2024

Bộ Ngoại Giao Mỹ tái khuyến cáo đừng du lịch Mexico


Nhiều chi tiết hơn thông báo năm ngoái

 

MEXICO CITY (Washington Post) – Bộ Ngoại Giao Mỹ tuần này khuyến cáo công dân Mỹ hãy tạm đình hoãn các chuyến đi “không cần thiết” sang nhiều nơi ở Mexico, cảnh cáo rằng 14 trong số 31 tiểu bang ở quốc gia này nguy hiểm đến nỗi du khách nếu tránh được thì nên tránh. Tại bốn tiểu bang khác, Bộ Ngoại Giao khuyến cáo là phải cẩn thận hoặc hết sức cẩn thận.

Cùng ngày cảnh sát liên bang Mexico loan tin bắt được thành viên băng đảng “La Barredora” hoành hành ở tiểu bang Guerrero, Hoa Kỳ lại khuyến cáo đừng du lịch Mexico. (Hình: AP Photo/Alexandre Meneghini)

Khuyến cáo này chi tiết hơn và cũng đáng lo ngại hơn lần khuyến cáo có tính cách chung chung hồi Tháng Tư.

Lời khuyến cáo được công bố giữa khi quân đội Mexico hôm Thứ Năm loan báo tịch thu được 15 tấn methamphetamine tinh chất bên ngoài thành phố Guadalajara, bằng nửa số lương tịch thu trên toàn thế giới năm 2009.

Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng nên hoàn toàn tránh những di chuyển không cần thiết đến các tiểu bang dọc theo biên giới Mỹ như Tamaulipas, Nuevo Leon (ngoại trừ thành phố Monterrey-chỉ khuyên là phải cẩn thận), Coahuila, Chihuahua và Sonora.

Từ Tháng Chín năm 2010, tòa lãnh sự Mỹ ở Monterrey trở thành nhiệm sở cấm gia đình thân nhân các nhân viên đi theo vì tình hình an ninh quá tệ hại.

Thành phố Ciudad Juarez ở tiểu bang Chihuahua, nơi có nhiều cơ xưởng sản xuất của công ty Mỹ, được cảnh cáo là phải đặc biệt cẩn thận. Ðây là một trong những nơi có mức độ án mạng cao nhất Mexico.

Ðối với du khách đến các địa điểm nghỉ mát như Ixtapa, Zihuatanejo và Apapulco, Bộ Ngoại Giao khuyến cáo “chớ đi ra khỏi khu vực hai khu phố quanh đại lộ chính Costera Miguel Aleman Boulevard”. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT