CAIRO, Ai Cập (AP)

Ông Mohamed ElBaradei, người được đề cử làm thủ tướng lâm thời Ai Cập. (Hình: Mahmoud Khaled/AFP/Getty Images)
Các lời kêu gọi này được đưa ra sau những cuộc đụng độ hai ngày trước đây giữa hai phía đối nghịch, làm ít nhất 36 người chết và hơn 1,000 người bị thương trên toàn quốc.
Quân đội cho hay họ đang tăng cường an ninh trước ngày có biểu tình và cảnh cáo sẽ có hành động cương quyết chống lại sự khiêu khích. Mọi kẻ vi phạm luật pháp “sẽ bị trừng trị thích đáng,” theo lời phát ngôn viên quân đội.
Ðảng Hồi Giáo Huynh Ðệ, từng giúp đưa ông Morsi vào chức vụ tổng thống, lên tiếng đả kích hành động tước bỏ quyền lực của ông Morsi của quân đội là một cuộc đảo chánh chống lại dân chủ và đòi hỏi ông phải được trở lại cầm quyền. Hiện nay, ông Morsi đang bị tạm giam ở một địa điểm không được tiết lộ.
Tuần qua, hàng triệu người Ai Cập trên khắp nước tham gia cuộc biểu tình kéo dài bốn ngày để đòi ông Morsi phải từ chức, cho rằng chính quyền do ông lãnh đạo có khuynh hướng thiên về Hồi Giáo và ông bất lực trong việc giải quyết các khó khăn kinh tế.
Hôm Thứ Bảy, trước sự phản đối của đảng Hồi Giáo quá khích Salafi al-Nour, tổng thống lâm thời Ai Cập, ông Adly Mansour, phải rút lại đề nghị đưa ông Mohamed ElBaradei, cựu giám đốc cơ quan Nguyên Tử Lực Quốc Tế, lên làm thủ tướng lâm thời. (V.Giang)



























































































