Chứng khoán Nhật Bản rớt 7.3%

 


LONDON (AP) Thị trường tài chính thế giới biến động hôm Thứ Năm trước tin chứng khoán Nhật Bản sút giảm nặng nhất kể từ sau thiên tai sóng thần hai năm trước.









Một người dân Tokyo sángThứ Năm đi qua trước bảng điện tử cho thấy chỉ số Nikkei 225 rớt 1,143.28 điểm, hay 7.3%, xuống tới 14,483.98. (Hình: AP/Shizuo Kambayashi)

Nhiều nguyên nhân giải thích cho sự kiện này, bao gồm sự tăng vọt lãi suất vay của chính phủ Nhật và suy yếu bất ngờ về sản xuất công nghiệp Trung Quốc.

Tuy nhiên nguồn gốc có thể do những tín hiệu phức tạp từ Hoa Kỳ hôm Thứ Tư theo đó không rõ khi nào Fed sẽ giảm chương trình mua lại trái phiếu. Mặc dầu bản báo cáo của chủ tịch Ben Bernake cho thấy Fed chưa sẵn sàng thay đổi chính sách tung tiền ra cho nền kinh tế, nhưng biên bản phiên họp của các nhà hoạch định đường lối khiến người ta dự đoán sự việc này không xa.

Hầu hết sự hồi phục của thị trường chúng khoán toàn cầu trong mấy năm vừa qua đều do từ chính sách tiền tệ của những ngân hàng trung ương bao gồm Fed, Ngân Hàng Anh Quốc và gần đây nhất là Ngân Hàng Nhật Bản.

Tại Âu Châu hôm Thứ Năm, chỉ số FTSE 100 của thị trường chứng khoán Anh xuống 2.1% và đóng lại với 6,696.79. DAX của Đức vừa trải qua một giai đoạn lên cao kỷ lục, cũng rớt 2.15 còn 8,351.98. Tại Pháp, CAC-40 roy71 2.1% còn 3,967.15.
Doe Jones Industrial ở Hoa Kỳ đã xuống hôm Thứ Tư, ngày Thứ Năm chỉ rớt 0.1% còn 15,294 và S&P 500 rớt 0.4% xuống 1,649.

Cái mà người ta còn chờ đợi là liệu những biến động mới này có phải dấu hiệu cho sự chấm dứt tâm trạng phấn khởi của nhiều nhà đầu tư trong năm nay hay không. Hầu hết triển vọng do ảnh hưởng thành tích tốt đẹp của Nikkei đã gia tăng tới 45% lên tới mức cao nhất trong 5 năm trước khi rớt hôm Thứ Năm.

Các thị trường khác tại Châu Á sút giảm đáng kể  sau những báo cáo về hợp đồng đặt hàng tháng 5 tại Trung Quốc. Ngân hàng HSBC cho biết chỉ số PMI từ 50.4 xuống 49.6 trong tháng 5, thấp nhất trong 7 tháng. Shanghai Composite Index xuống 1.2% còn 2275.67 hôm Thứ Năm, rớt nhiều nhất trong một tháng. Hang Seng ở Hong Kong rớt 2.5%, Kopsi ở Nam Hàn rớt 1.2% và S&P/ASX 200 ở Australia rớt 2%.  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT