Tuesday, April 23, 2024

Công ty Trung Quốc bị tố đánh cắp nhu liệu công ty Mỹ

MADISON, Wisconsin (AP) – Công ty chế tạo turbine gió lớn nhất Trung Quốc cùng ba cá nhân vừa bị cáo buộc đánh cắp các bí mật kỹ nghệ từ một công ty nhu liệu Mỹ, theo Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Năm tuần này.

Cáo trạng được đưa ra ở Wisconsin cho hay công ty Sinovel Wind Group và ba cá nhân khác đã đánh cắp các nhu liệu về turbine gió từ công ty AMSC, trước đó có tên American Superconductor Inc., có trụ sở đặt tại Devens, tiểu bang Massachussets, làm thiệt hại cho công ty này vào khoảng hơn $800 triệu.

Cáo trạng nói rằng các bị can đánh cắp nhu liệu của công ty AMSC bằng cách chuyển dữ kiện từ một máy điện toán của AMSC ở Middleton, Wisconsin sang một máy khác ở Áo.

Không ai trong số các bị cáo hiện bị bắt giữ. Bộ Tư Pháp Mỹ nói rằng hai người là nhân viên Sinovel và đang sống ở Trung Quốc. Người thứ ba sống ở Serbia và từng làm việc cho chi nhánh AMSC ở Áo.

Cáo trạng nêu tên công ty Sinovel; Su Liying, 36 tuổi, phó giám đốc phòng nghiên cứu phát triển của Sinovel; Zhao Haichun, 33 tuổi, một giới chức quản trị kỹ thuật của Sinovel; và Dejan Karabasevic, 40 tuổi, cựu nhân viên AMSC Windtec GmbH, ở Klagenfurt, Áo.

Tổng Giám Đốc công ty AMSC, ông Daniel McGahn, cho hay khoảng hơn 500 nhân viên AMSC trên toàn thế giới đã bị mất việc vì hành động đánh cắp  của Sinovel. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT