Cử tri Ai Cập thông qua bản Hiến Pháp mới

 


CAIRO (Reuters)Bản Hiến Pháp mới của Ai Cập, với sự hậu thuẫn của thành phần Hồi Giáo, được cử tri thông qua hôm Chủ Nhật sau cuộc bầu cử mà phía đối lập cho rằng sẽ tạo thêm các chia rẽ xã hội trầm trọng tại quốc gia đông dân nhất trong thế giới Ả Rập này.



Nhân viên bầu cử Ai Cập kiểm phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật. (Hình: Mahmud Hams/AFP/Getty Images)


Ðảng Hồi Giáo Huynh Ðệ, đảng của Tổng Thống Mohamed Mursi, nói rằng các kết quả chưa chính thức cho thấy khoảng 64% cử tri chấp thuận bản Hiến Pháp này sau hai vòng bầu cử.


Liên minh đối lập lớn nhất ở Ai Cập, Mặt Trận Cứu Quốc (NSF), nói rằng họ sẽ tiến tới việc thành lập một đảng đối lập thống nhất để đối đầu với đảng Hồi Giáo Huynh Ðệ, vốn luôn chiếm phần thắng trong các cuộc bầu cử kể từ khi chế độ độc tài của Tổng Thống Hosni Mubarak bị lật đổ hai năm trước đây.


Những người ủng hộ ông Mursin nói rằng bản Hiến Pháp mới cần thiết cho sự chuyển đổi sang thể chế dân chủ. Tuy nhiên phía đối lập cáo buộc rằng chính quyền Mursi thúc đẩy việc thông qua một bản Hiến Pháp chỉ có lợi cho phía Hồi Giáo nhưng không kể gì đến thành phần Thiên Chúa Giáo hay giới phụ nữ. Họ cho rằng điều này sẽ đưa đến tình trạng bất ổn trong tương lai. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT