TAIPEI, Ðài Loan (AFP) – Ðài Loan khởi sự dùng phi cơ không người lái để do thám Trung Quốc nhằm giảm thiểu nguy hiểm cho phi công do phía Trung Quốc bố trí nhiều hỏa tiễn phòng không, theo tin từ giới truyền thông Ðài Loan hôm Chủ Nhật.

Ba chiếc máy bay không người lái tại căn cứ Chiupeng, Ðài Loan. (Hình: Sam Yeh/AFP/GettyImages)
Quân đội Ðài Loan hồi Tháng Ba đưa phi đội gồm 32 chiếc phi cơ không người lái, do Viện Nghiên Cứu Chung Shan chế tạo, vào hoạt động.
Khởi đầu các phi cơ này, đặt tại Taitung, được dùng để canh chừng không phận phía Ðông và Nam, nhưng sau đó mở rộng tầm hoạt động ra eo biển Ðài Loan, theo tờ báo Liberty Times.
“Nay các phi cơ này có thể theo dõi một cách hiệu quả hoạt động quân sự của quân đội Trung Quốc ở vùng bờ biển phía Ðông Nam,” theo một giới chức quân sự.
Tờ báo này nói rằng hoạt động của phía Ðài Loan được sự chú ý của Mỹ, vốn cũng dùng loại phi cơ không người lái tối tân Global Hawk, hoạt động ở độ cao, để thu thập dữ kiện tình báo quân sự Trung Quốc.
Mối quan hệ giữa Ðài Loan và Trung Quốc đã cải thiện nhiều từ khi Tổng Thống Mã Anh Cửu lên cầm quyền từ năm 2008. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh vẫn không loại bỏ khả năng dùng vũ lực để lấy lại Ðài Loan, nơi họ coi là một tỉnh nổi loạn. (V.Giang)

















































































