BERLIN, Ðức (NV) – Chính phủ Ðức sẽ không công nhận các trường hợp đa thê hay các cuộc cưới hỏi liên hệ đến trẻ vị thành niên, theo bộ trưởng Tư Pháp Ðức hôm Thứ Ba, giữa khi ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng này đang tăng cao ở Ðức cùng với làn sóng di dân từ các quốc gia Hồi Giáo đến nơi này.

Di dân Afghanistan ở Ðức. (Hình minh họa: npr.org)
“Không ai đến nơi đây có quyền đặt giá trị văn hóa hay tín ngưỡng của họ lên trên luật pháp Ðức,” theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp Heiko Maas trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ nhật báo Bild. “Các tình trạng đa thê sẽ không được công nhận ở Ðức.”
Theo luật Hồi Giáo, đàn ông có quyền có tới bốn vợ.
Tuy nhiên, ở Ðức tục đa thê bị cấm dù rằng luật pháp có phần nào uyển chuyển đối với các trường hợp đã lập gia đình ở ngoại quốc trước đó.
Ông Maas muốn chấm dứt tình trạng mù mờ này và nói rằng: “Tất cả mọi người phải tuân hành luật pháp, bất kể là lớn lên ở đây hay chỉ mới tới đất nước này. Luật pháp áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người.”
Ông Maas cũng nói rằng các vụ hôn nhân có liên hệ đến trẻ vị thành niên đều phải bị cấm.
“Chúng ta không thể chấp nhận các cuộc hôn nhân cưỡng ép, nhất là khi liên hệ đến các thiếu nữ vị thành niên,” ông nói.
Theo UNICEF, các đám cưới có liên hệ đến trẻ vị thành niên, khi ít nhất một trong hai người dưới 18 tuổi, chiếm khoảng 40% trong các đám cưới ở Afghanistan, quốc gia có nhiều di dân tới Ðức nhất trong thời gian gần đây.
Tờ Bild cho hay ở tiểu bang Bavaria ở miền Nam nước Ðức, có 161 vụ người tị nạn có người phối ngẫu dưới 16 tuổi và 550 vụ dưới 18 tuổi.
Ở Baden-Wuerttemberg, con số này là 117 và ở North-Rhine Westphalia có ít nhất là 188 vụ.
Ðức mở cửa đón khoảng 1.1 triệu di dân năm 2015 và hiện đang phải đối đầu với nhiều thử thách lớn lao khi tìm cách hội nhập những người này vào xã hội Ðức. (V.Giang)




















































