Đối lập Ai Cập: đề nghị hòa giải của chính phủ “quá trễ”


CAIRO (AP) – Liên minh đối lập lớn nhất ở Ai Cập hôm Thứ Ba nói rằng lời kêu gọi thương thuyết hòa giải của Tổng Thống gốc Hồi Giáo của quốc gia này được đưa ra “quá trễ”, trong khi giới tranh đấu chuẩn bị cho chiến dịch biểu tình phản đối trên đường phố vào cuối tháng này để đòi Tổng Thống Mohammed Morsi phải từ chức.








Dân Ai Cập biểu tình đòi Tổng Thống Mohammed Morsi phải từ chức. (Hình: AP)
Ông Morsi đưa ra lời kêu gọi hòa giải trong bài diễn văn nảy lửa hôm Thứ Hai về việc Ethiopia dự tính xây đập trên sông Blue Nile, một điều mà Cairo cho rằng sẽ cản trở giòng chảy của sông Nile qua Ai Cập và tạo tình trạng thiếu nước trầm trọng ở quốc gia này.

Trong bài diễn văn, ông Morsi kêu gọi dân chúng Ai Cập hãy đoàn kết để ủng hộ một lập trường chung, nói rằng ông sẵn sàng “gặp bất cứ ai vì quyền lợi quốc gia.”

“Các tuyên bố như vậy chỉ là những lời nói suông của Morsi và là trò quảng cáo rẻ tiền,” theo lời Khaled  Dawoud, phát ngôn viên Mặt Trận Cứu Nguy Quốc Gia (NSF), liên minh đối lập chính ở Ai Cập. “Thật là quá trễ sau khi ông Morsi không hề có cuộc thảo luận nào trong gần một năm cầm quyền,” ông Dawoud nói.

Tình hình hiện đang căng thẳng trước ngày 30 Tháng Sáu là ngày đánh dấu một năm cầm quyền của ông Morsi tại Ai Cập. Phía đối lập kêu gọi có các cuộc bỉểu tình lớn lao để đòi hỏi ông Morsi từ chức vào ngày này. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT