Ðụng độ tại Ai Cập trước kỷ niệm hai năm cuộc nổi dậy


CAIRO (AP) –
Cảnh sát chống bạo động ở Ai Cập bắn lựu đạn cay và đụng độ với người biểu tình hôm Thứ Năm khi họ tìm cách tràn qua một rào cản nhằm ngăn không cho thành phần phần chống đối tiến gần trụ sở Quốc Hội và tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Cairo.










Người biểu tình Ai Cập ở gần trụ sở Quốc Hội tại Cairo. (Hình: AP Photo/Hussein Tallal)


Cuộc bạo động diễn ra ngay trước kỷ niệm hai năm có cuộc nổi dậy của dân chúng Ai Cập lật đổ chế độ độc tài lâu năm của Tổng Thống Hosni Mubarak. Sau ba tuần với các cuộc biểu tình lớn lao, bùng ra vào ngày 25 Tháng Giêng năm 2011, chính phủ Mubarak sụp đổ.


Kể từ đó đến nay, Ai Cập bước vào cuộc chuyển đổi đầy sóng gió dưới sự lãnh đạo của các tướng lãnh cao cấp, cho đến khi có cuộc bầu cử hồi Tháng Sáu năm ngoái đưa ông Mohammed Morsi thuộc đảng Hồi Giáo Huynh Ðệ vào chức tổng thống.


Sáu tháng cầm quyền đầu tiên của ông Morsi được đánh dấu bằng tình trạng căng thẳng chính trị, các cuộc đụng độ trên đường phố và suy thoái kinh tế làm mất đi sự ủng hộ của dân chúng.


Ðụng độ hôm Thứ Năm có thể là sự báo trước tình trạng bạo động lớn lao vào ngày kỷ niệm cuộc nổi dậy khi các thành phần tranh đấu trẻ tuổi và các nhóm đối lập kêu gọi có cuộc tập hợp lớn lao ở Quảng Trường Tahrir và trước cửa dinh tổng thống.


Phía đối lập đang đòi phải ngưng thi hành hoặc có sự thay đổi lớn lao trong Hiến Pháp vừa được phía Hồi Giáo thông qua tại Quốc Hội Ai Cập, vì coi là có tính đàn áp dân quyền và đưa tôn giáo vào chính phủ. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT