SUKHUMI, Abkhazia (NYT) – Một nhà ngoại giao cao cấp Nga bị bắn chết hồi sáng ngày Thứ Hai tại Abkhazia, một vùng ly khai khỏi Georgia, trước thuộc Liên Bang Xô Viết, khiến cả giới chức Nga và Abkhaz vội vàng gọi đây là âm mưu phá hoại mối quan hệ ngoại giao.

Nhân viên công lực điều tra một vụ đánh bom tại Sukhumi, thủ phủ của vùng Abkhazia. Một nhà ngoại giao Nga vừa bị bắn chết tại đây. (Hình minh họa: Ibragim Chkadua/AFP/Getty Images)
Nhà ngoại giao Dmitry Vishernev, đệ nhất tham vụ tòa đại sứ Nga tại thủ phủ Sukhumi của vùng Abkhazia, bị bắn chết khi đang rời khỏi nhà ở nơi này, theo tin cảnh sát Abkhaz cho hãng thông tấn Interfax hay. Abkhazia là một dẻo đất nhỏ chạy dọc theo bờ biển Bắc Hải, ly khai khỏi Georgia năm 1992 và tùy thuộc hầu như hoàn toàn vào sự hỗ trợ kinh tế của Nga.
Bộ Ngoại Giao Abkhaz gọi vụ ám sát này là một “hành động nhằm gây hại cho mối quan hệ anh em chiến lược giữa Nga và Abkhaz.”
Bộ Ngoại Giao Nga nói rằng vụ giết người này đe dọa “mối quan hệ Nga-Abkhaz, hòa bình và ổn định” trong vùng. (V.Giang)









































































