Friday, April 26, 2024

Hủy bỏ nhiều chuyến bay đến Mexico City vì núi lửa


MEXICO CITY (AP)
Sáu hãng hàng không Hoa Kỳ hôm Thứ Năm đã phải hủy bỏ 47 chuyến bay đến và đi ở phi trường quốc tế Mexico City và phi trường Toluca phía Tây thành phố vì sợ tro núi lửa.









Núi lửa Popocatepetl cách Mexico City khoảng 35 dặm về phía Đông Nam, phun khói và tro đêm 4 tháng 7. (Hình Pablo Spencer/AFP/Getty Images)

Núi lửa Popocateptl cao gần  18,000 feet (5,500 mét) đã phun khói từ 24 giờ trước đó. Những tảng đá nóng, khói, hơi, tro đe dọa cho dân chúng và gây sự lo ngại của các hãng hàng không.

Cho đến chiều Thứ Năm chưa thấy tro rơi xuống phi cảng quốc tế Mexico City, nhưng phát ngôn viên Jorge Gomez cho biết các hãng U.S. Airways, Delta, United, American vá Alaska Airlines đều hủy bỏ các chuyến bay để đề phòng dù phi cảng vẫn hoạt động.
Những đường bay đến Houston, Dallas, Denver, Phoenix, Chicago, Los Angeles bị ảnh hưởng vì  biện pháp này. Tình trạng tương tự ở phi cảng Toluca.

Bộ Trưởng An Ninh Dân Sự Fausto Lugo nói rằng hiểm họa lớn nhất  là tro núi lửa rơi xuống thành phố và gây ô nhiễm nước uống. Ông nói rằng thành phố thủ đô, Mexico City, với gần 10 triệu dân, không thể di tản.

Hôm Thứ Sáu các đường bay tới Mexico City đã được tái lập. (HC)

MỚI CẬP NHẬT