Lãnh đạo Hồng Kông: ‘Bắc Kinh không nhượng bộ biểu tình’


HONG KONG (AP) – Người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông hôm Thứ Ba đòi gặp nhân vật lãnh đạo để nói lên nguyện vọng của họ, đồng thời đe dọa sẽ mở rộng chiến dịch phản kháng, sau khi ông này nói rằng Trung Quốc sẽ không nhượng bộ đòi hỏi có tự do ứng cử và bầu cử ở trung tâm tài chánh Á Châu này.








Alex Chow, một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình chống Bắc Kinh: “Sẽ có thêm nhiều người dân kéo ra đường.” (Hình: Getty Images)


Việc đặc khu trưởng Hồng Kông Leung Chun-ying bác bỏ đòi hỏi của của giới sinh viên đã làm tan hy vọng sớm có giải pháp cho cuộc tranh đấu kéo dài đã năm ngày khiến nhiều đường phố Hồng Kông bị cản trở giao thông, buộc một số trường học và văn phòng phải đóng cửa.

Phát biểu của ông Leung đã nhanh chóng gặp phản ứng cứng rắn của phía sinh viên.

“Nếu Leung Chun-ying không ra gặp chúng tôi trước nửa đêm nay thì chúng tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều người dân kéo ra đường,” theo lời Alex Chow, tổng thư ký Tổng Hội Sinh Viên Hồng Kông, người tổ chức bãi khóa dẫn đến các cuộc biểu tình trên đường phố.

Chow cho hay các sinh viên đang tính đến nhiều giải pháp khác, kể cả mở rộng cuộc tranh đấu, kêu gọi đình công và có thể chiếm đóng một tòa nhà chính phủ.

Sự kiện ông Leung thẳng thừng bác bỏ đòi hỏi của phía sinh viên là điều không làm ai ngạc nhiên.

Thành phần lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc không muốn thấy có thái độ hòa hoãn nào ở Hồng Kông có thể khuyến khích giới đối lập và ly khai ở lục địa có thêm đòi hỏi của họ.

Cảnh sát Hồng Kông nay có vẻ thay đổi chiến lược sau khi việc ào ạt sử dụng lựu đạn cay không đẩy được hàng chục ngàn người biểu tình ra khỏi các con đường họ chiếm đóng gần tòa nhà chính phủ. Các cuộc biểu tình ngồi nay còn lan rộng ra khu vực tài chánh cũng như các nơi khác ở Hồng Kông.

“Chúng ta không sợ cảnh sát, chúng ta không sợ lựu đạn cay, chúng ta không sợ bị xịt hơi cay. Chúng ta sẽ không rời khỏi nơi đây cho đến khi Leung Chun-ying từ chức. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, chúng ta sẽ kiên trì cho đến cuối cùng,” theo Lester Shum, một lãnh tụ sinh viên, nói với đám đông ở khu Admiralty, gần khu bến tàu Hồng Kông.

Người biểu tình đòi chính quyền Trung Quốc phải thay đổi quyết định là các ứng viên tranh cử chức vụ đặc khu trưởng Hồng Kông, dự trù diễn ra vào năm 2017, sẽ phải được một ủy ban thân Bắc Kinh chọn lựa. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT