Lục Quân Thái Lan cảnh cáo không được bạo động


BANGKOK, Thái Lan (Bloomberg)
Tham mưu trưởng lục quân Thái Lan hôm Thứ Năm cảnh cáo rằng quân đội sẽ phải can thiệp nếu có sự gia tăng bạo động do tình trạng bế tắc chính trị trong nước hiện nay.


Lời tuyên bố của Tướng Prayuth Chan-Ocha được đưa ra chỉ ít giờ sau khi quyền Thủ Tướng Niwattumrong Boonsongpaisan bị buộc phải rời khỏi một căn cứ Không Quân, nơi ông đang họp với các giới chức ủy ban bầu cử quốc gia, thì bị phía biểu tình chống chính phủ tràn vào.









Tướng Prayuth Chan-Ocha là nhân vật đầy quyền lực của quân đội Thái Lan. (Hình: Getty Images)


Vụ này xảy ra tiếp theo cuộc nổ súng và ném lựu đạn đêm trước đó nhắm vào nơi tập trung của phía biểu tình chống chính phủ ở Bangkok, làm 3 người chết và 22 người bị thương. Kể từ khi bạo động bùng ra hồi Tháng Mười Một năm ngoái tới nay đã có 28 người chết.


Phía chống chính phủ không chấp nhận bất cứ cuộc bầu cử nào khi chính phủ hiện nay còn đang cầm quyền và đòi phải thành lập chính phủ tạm thời, không do ai bầu lên và gồm “những người tốt.”


“Chúng tôi muốn cảnh cáo mọi phía là việc dùng võ khí nhắm vào thường dân vô tội phải chấm dứt ngay lập tức,” Tướng Prayuth cho hay trong bản thông cáo phổ biến hôm Thứ Năm.


“Nếu bạo động gia tăng, quân đội có thể sẽ phải có hành động kiểm soát tình thế và bảo vệ mạng sống người dân.” Ông cũng nhắc nhở những ai muốn tràn vào các căn cứ quân sự hay cản đường các đơn vị quân đội “hãy ngưng các suy nghĩ này.”


Hàng trăm người biểu tình tràn vào căn cứ Không Quân ở vùng Bắc Bangkok, nơi ông Niwattumrong đang họp với các giới chức ủy ban bầu cử. Phiên họp bị hủy trước khi có thỏa thuận và tổng thư ký Ủy Ban Bầu Cử Thái Lan, ông Puchong Nutrawong, cho báo chí hay có thể sẽ không tổ chức bầu cử vào ngày 20 Tháng Bảy như đã định. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT