Mỹ dự tính đưa công dân tiếp xúc với dịch Ebola đến Kenya

WASHINGTON, DC (NV) – Toà Bạch Ốc đang chuẩn bị một cơ sở cách ly tại Kenya dành cho người Mỹ tiếp xúc với dịch bệnh Ebola, trong bối cảnh đợt bùng phát dịch tại Cộng Hoà Congo, một viên chức chính quyền cho biết hôm Thứ Tư, NBC News loan tin hôm Thứ Tư, 27 Tháng Năm.

Quyết định này là một sự thay đổi lớn so với các đợt bùng phát Ebola trước đây, vốn thường đưa người Mỹ tiếp xúc với virus trở về nước để cách ly hoặc điều trị.

Nhân viên bệnh viện General Referral Hospital of Mongbwalu, Congo, đang chuẩn bị di chuyển quan tài một bệnh nhân chết vì dịch Ebola. (Hình: Michel Lunanga/Getty Images)

Ông Lawrence Gostin, giám đốc Trung Tâm Hợp Tác của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) về Luật Y Tế Quốc Gia và Toàn Cầu, nói quyết định cách ly người Mỹ tại Kenya là điều “chưa từng có.”

“Điều này có thể sẽ làm mất mạng người Mỹ,” ông Gostin viết trong một email và nói thêm: “Chúng ta có bổn phận đạo đức phải bảo vệ công dân Mỹ, đặc biệt là những nhân viên y tế và nhân đạo can đảm đã chăm sóc bệnh nhân Ebola. Kenya không thể cung cấp sự chăm sóc có phẩm chất cao cho bệnh nhân Ebola như các cơ sở hiện đại bậc nhất của chúng ta tại Mỹ.”

Trong một cuộc họp Nội Các tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư, Ngoại Trưởng Marco Rubio nói ưu tiên số một của chính quyền là bảo vệ người dân Mỹ tại nội địa: “Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép bất kỳ ca Ebola nào vào trong nước,” ông Rubio nói.

Wall Street Journal là cơ quan đầu tiên loan tin về cơ sở cách ly tại Kenya.

Đợt bùng phát tại Congo nhanh chóng càng lúc trở nên nghiêm trọng hơn, với số ca bệnh tăng lên hơn 1,000 và số người chết vượt quá 200, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

Chính quyền bắt đầu di tản người Mỹ khỏi khu vực. Đầu Tháng Năm này, Bác Sĩ Peter Stafford, một bác sĩ người Mỹ nhiễm Ebola tại Congo, được đưa bằng máy bay đến một bệnh viện ở Đức, trong khi vợ và bốn người con của ông cũng được đưa đến Đức, và một bác sĩ khác, Patrick LaRochelle, được đưa đến Cộng Hoà Czech để theo dõi.

Ông Stafford, có lúc gần như không thể đứng vững và xuất hiện các triệu chứng gồm ớn lạnh và sốt, lạc quan rằng ông sẽ hồi phục, theo một tuyên bố được công bố tuần trước từ Serge, tổ chức truyền giáo Christian nơi ông làm việc.

Cơ Quan Phòng Dịch CDC ra lệnh chặn không cho người không phải công dân Mỹ nhập cảnh nếu họ đã đến các quốc gia như Congo, Uganda hoặc South Sudan trong vòng 21 ngày qua. Trong khi công dân Mỹ được miễn trừ, họ đang được chuyển hướng đến các phi trường cụ thể để được kiểm tra y tế bổ sung.

Một viên chức chính quyền cho biết cơ sở tại Kenya nhằm giúp người Mỹ tiếp cận chăm sóc y tế nhanh hơn và tránh các chuyến bay di tản y tế kéo dài, có thể mất hơn 12 giờ.

Hiện chưa rõ cơ sở này sẽ được xây dựng ở đâu tại Kenya, hoặc liệu giới chức chính phủ Kenya đã đồng ý với kế hoạch này hay chưa.

Hiện không có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê chuẩn cho chủng Ebola hiếm đang gây ra đợt bùng phát này, gọi là Bundibugyo. Chủng này có tỷ lệ tử vong khoảng 25% đến 40%. Các chuyên gia nói chăm sóc hỗ trợ sẽ là điều quan trọng đối với bất kỳ ai bị nhiễm virus này. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT