ROME, Ý (AP) – Được thúc đẩy tinh thần sau các chiến thắng trong kỳ bầu cử mới đây của một đảng chống di dân, các nhà chính trị ở vùng Bắc Ý hôm Chủ Nhật cho hay họ sẽ không nhận thêm các di dân được cứu ở biển, dù rằng có cả ngàn người khác đang được cứu trong Địa Trung Hải từ các chiếc tàu của thành phần buôn người.

Thuyền nhân Châu Phi đến hải cảng Sicily, miền Nam nước Ý.
(Hình: Giovanni Isolino/AFP/Getty Images)
Trong khi đó, ở các nơi khác trong nước Ý, các cuộc điều tra tham nhũng cho thấy một số giới chức địa phương đã coi việc thành lập các trung tâm tạm trú là cơ hội để ăn chặn nguồn tiền đổ đến.
Sau khi có gần 3,500 di dân được các tàu quân sự Âu Châu cứu chỉ trong một ngày Thứ Bảy, khoảng hơn 1,000 người từ 14 chiếc tàu cũng được cứu hôm Chủ Nhật sau khi thành phần buôn người bỏ rơi họ lúc vừa rời khỏi cảng ở Libya, theo ông Federico Fossi, một giới chức cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Hai tàu chiến Đức đưa khoảng 1,400 người tới cảng ở Sicily hôm Chủ Nhật, một ngày sau khi những người này được cứu.
Các thị trưởng vùng Sicily và các thành phố khác ở phía Nam Ý từ mấy tháng nay đã cảnh cáo rằng họ không còn có thể nhận thêm người di dân, và hàng ngàn người được cứu đã đang được đưa đến các khu tạm cư ở Trung và Bắc Ý trong khi chờ đợi cứu xét đơn xin tị nạn.
Trong số các chính trị gia ở vùng Bắc Ý từ chối nhận thêm người di dân hôm Chủ Nhật, có các nhà lãnh đạo địa phương tại Liguria và Lombardy, nơi có thành phố Milan, trung tâm tài chánh của Ý.
Một điều cũng góp phần tạo thái độ cứng rắn không muốn nhận thêm di dân là cảnh báo của bộ trưởng quốc phòng Anh, ông Michael Fallon, đưa ra hôm Thứ Bảy rằng hiện có hàng trăm ngàn người di dân khác tập trung ở Libya để chờ vượt biển trong những tháng mùa Hè tới đây.
Trong khi các chính trị gia ở phía Bắc Ý không muốn nhận thêm di dân, những giới chức ở nơi khác coi làn sóng di dân đổ vào nơi này là cơ hội ăn chặn, chia chác tiền trợ giúp do quốc tế đưa tới.
Tuần qua, có 44 người bị bắt giữ trong các cuộc điều tra về tham nhũng liên quan đến việc ký các giao kèo nuôi ăn ở cho người di dân.
Chính phủ Ý cho hay năm nay đã chi ra khoảng hơn $1.1 tỷ, hơn năm ngoái khoảng 40%, cho vấn đề người di dân bằng đường biển. (V.Giang)



























































































