JAKARTA, Indonesia (Reuters) – Công ty Freeport cho biết tạm dừng sản xuất ở mỏ đồng lớn thứ ba thế giới trên tỉnh đảo Papua miền Đông Indonesia, sau vụ tại nạn sụp hầm Thứ Tư tuần trước làm 28 công nhân thiệt mạng.
Thành viên công đoàn thợ mỏ, biểu tình trước bộ năng lượng và hầm mỏ Indonesia ở Jakarta hôm Thứ Tư, đòi hỏi cải thiện điều kiện an toàn lao động, sau vụ tai nạn sụp hầm ở mỏ đồng/vàng Grasberg. (Hình: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images)

Freeport McMoRan Cooper and Gold Inc. là công ty khai thác đồng và vàng đặt trụ sở ở Arizona, Hoa Kỳ. Thiệt hại do việc ngưng sản xuất vào khoảng $15 triệu mỗi ngày.
Tổng Giám Đốc Richard Adkerson tuyên bố trong cuộc họp báo tại bộ hầm mỏ Indonesia ở Jakarta hôm Thứ Tư: “Chúng tôi không để mọi người trở lại làm việc chừng nào chưa cảm thấy yên tâm thoải mái, sau khi đã làm việc với công đoàn và các thợ mỏ”.
Ông Rozik Soetjipto, chủ tịch tổng giám đốc phân bộ Freeport Indonesia nói: “Chúng tôi chưa có quyết định khi nào hoạt động lại vì hãy còn tìm biện pháp đối phó với những trường hợp như tai nạn vừa xảy ra”.
Thứ Tư tuần trước, một đường hầm ở mỏ Grasberg bất ngờ sụp đổ trong lúc đang có 38 công nhân làm việc. 10 người được cứu thoát và sau một tuần lễ người ta không hy vọng tìm thêm được nạn nhân sống sót trong số 7 công nhân còn mất tích.
Grasberg là mỏ vàng và mỏ đồng đứng hàng thứ nhất và thứ ba thế giới, ở tỉnh Papua thuộc Indonesia chiếm nửa phần phía Tây của đảo New Guinea. Mỏ này sử dụng 19,500 công nhân.
Mỗi ngày trung bình mỏ Grasberg sản xuất 220,000 tấn quặng, hỗn hợp đồng và vàng, trong đó 140,000 từ mạch lộ thiên và 80,000 từ mạch ngầm dưới mặt đất.
Kế hoạch sản xuất của Freeport ở Indonesia năm 2013 là 1.1 tỷ pounds đồng và 1.2 triệu ounces vàng. Tính theo thời giá, mỗi ngày sẽ là $10 triệu về đồng và $4.7 triệu về vàng. (HC)



























































































