Thursday, April 25, 2024

Nam Hàn: Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn tầm trung thất bại

SEOUL, Nam Hàn (AP) Một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung của Bắc Hàn đã đâm xuống đất ngay sau khi được phóng lên hôm Thứ Năm, theo Bộ Quốc Phòng Nam Hàn. Ðây là cuộc phóng thất bại thứ nhì của Bình Nhưỡng chỉ trong vài tuần trở lại đây.


Truyền hình Nam Hàn chiếu cảnh một giàn hỏa tiễn của Bắc Hàn bắn hỏa tiễn lên. (Hình minh họa: AP Photo/Ahn Young-joon)

Tin tức về thất bại này đặc biệt có ảnh hưởng nặng nề hơn vì xảy ra trước ngày khai mạc đại hội đảng cầm quyền ở Bắc Hàn vào tuần tới, trong đó lãnh tụ Kim Chính Vân dự trù sẽ khẳng định vai trò lãnh đạo đã được truyền lại sau khi cha của ông là Chủ Tịch Kim Chính Nhật qua đời vào cuối năm 2011.

Nhiều phần đây là cuộc phóng thử lần thứ nhì của loại hỏa tiễn Musudan, một hỏa tiễn tầm trung mới mà Bắc Hàn hy vọng sẽ có ngày bắn tới các căn cứ của Mỹ ở Á Châu và Thái Bình Dương.

Hỏa tiễn được phóng đi từ một thị trấn ven biển nằm về phía Ðông Bắc của Bắc Hàn, theo một giới chức quốc phòng Nam Hàn.

Bộ Ngoại Giao Nam Hàn gọi vụ phóng hỏa tiễn này là một hành động khiêu khích và cho hay sẽ tìm cách gia tăng áp lực quốc tế lên Bắc Hàn.

Hỏa tiễn Musudan có tầm hoạt động có thể lên tới 3,500 km, sẽ đặt đảo Guam vào tầm ngắm một khi được hoàn thiện. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT