Friday, March 29, 2024

New Zealand bố ráp cơ sở thuộc trang mạng Megaupload

 

WELLINGTON, New Zealand (AP) Cảnh sát New Zealand bố ráp nhiều nhà và cơ sở kinh doanh thuộc nhà sáng lập công ty mạng Megaupload.com hôm Thứ Sáu, tịch thu súng ống, hằng triệu dollar và xe cộ mắc tiền trị giá gần $5 triệu.

Trang nhà của mạng Megaupload.com. Công tố viện liên bang ở Virginia vừa đóng trang mạng này, đồng thời truy tố người sáng lập cùng một số liên hệ tội vi phạm luật xâm phạm tác quyền. (Hình: AP)

Nhà sáng lập công ty, Kim Dotcom bị bắt giữ cùng ba nhân viên khác, dựa theo cáo buộc của Hoa Kỳ, rằng họ cung cấp dịch vụ chuyển tải hằng triệu phim ảnh, âm nhạc, gây thiệt hại cho người có tác quyền ít nhất $500 triệu. Tiến trình dẫn độ sang Hoa Kỳ có thể kéo dài một năm hoặc lâu hơn.

Megaupload.com, bị đóng cửa hôm Thứ Năm, được xem là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyển tải dữ kiện lớn nhất, với hơn 150 triệu người ghi danh, và 50 triệu lượt sử dụng mỗi ngày. Theo một cáo trạng của Hoa Kỳ, Dotcom đã kiếm được đến $42 triệu chỉ nội trong năm 2010.

Mặc dù công ty có trụ sở đặt tại Hồng Kông và ông Dotcom sống ở New Zealand, một số dữ liệu được cho là bị xâm phạm lấy từ máy chủ đặt ở Virginia, đủ để cho công tố viện Hoa Kỳ có thể ra tay hành động.

Ông Dotcom, 37 tuổi, là cư dân của Hồng Kông lẫn New Zealand, vừa là công dân hai quốc tịch Phần Lan và Ðức. Trước đây ông có tên Kim Schitz, rồi Kim Tim Jim Vestor và nay đổi hợp pháp sang tên Kim Dotcom.

Hai người Ðức và một người Hòa Lan cũng bị bắt. Ba bị cáo khác gồm một Ðức, một Slovakia và một Estonia hiện còn tại đào. (T.P.)

 

MỚI CẬP NHẬT