Nga: ‘Mở rộng NATO sang vùng Balkan là khiêu khích’


SARAJEVO, Bosnia & Herzegovina (Reuters) – Dự tính mở rộng liên minh quân sự NATO sang vùng Balkan để có thêm thành viên từ các quốc gia trước ở trong Cộng Hòa Nam Tư như Bosnia, Macedonia và Montenegro, có thể bị coi là điều “khiêu khích.”








Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov trong một lần phát biểu tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, hôm 26 Tháng Chín, 2014. (Hình: Getty Images)


Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh cáo như trên trong cuộc phỏng vấn được loan tải hôm Thứ Hai.
Moscow vẫn luôn chống lại mọi dự tính mở rộng NATO sang các khu vực trước từng ở trong thể chế Cộng Sản tại Ðông và Ðông Nam Âu Châu.

Montenegro, Macedonia và Bosnia đều mong muốn được gia nhập NATO, theo chân Albania và Croatia, vốn là thành viên từ năm 2009.

Khi được hỏi về kế hoạch gia nhập NATO của ba quốc gia này, Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói với nhật báo Dnevni Avaz của Bosnia rằng, “Ðây là một sự sai lầm, có thể nói là một sự khiêu khích.”

Nga có quyền lợi về năng lượng trong vùng Balkan và có mối quan hệ lịch sử với người dân gốc Slav nơi này, với nhiều người theo Chính Thống Giáo, cũng giống như người Nga. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Moscow đã sút giảm nhiều trong lúc các quốc gia trước ở trong liên bang Nam Tư xin gia nhập EU và NATO.

Quốc gia Montenegro nhỏ bé bên bờ biển Adriatic có vẻ là sắp vào NATO hơn cả. Bosnia đang gặp khó khăn vì có tranh chấp sắc tộc, trong khi đơn của Macedonia bị ngăn lại vì tranh chấp lãnh thổ với quốc gia láng giềng Hy Lạp, cũng là một thành viên NATO, vì tên của quốc gia này.

Chỉ có Serbia, đồng minh thân cận nhất của Nga trong vùng, là không tích cực xin vào NATO. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT