Friday, April 19, 2024

Nga khẳng định tiếp tục bán võ khí cho Syria


MOSCOW (AP) –
Chính phủ Nga không có ý định ngưng hợp tác quân sự với Syria dù rằng đang có những lời kêu gọi từ các quốc gia Tây phương là hãy chấm dứt việc võ trang cho chế độ của Tổng Thống Bashar Assad, theo lời một viên chức cao cấp chính phủ Nga cho hay hôm Thứ Ba.









Một chiếc xe tăng của Syria, do Nga chế tạo, tuần tra tại Mount Lebanon. Nga cho biết vẫn bán võ khí cho Syria. (Hình: Ramzi Haidar/AFP/Getty Images)


Thứ trưởng Quốc Phòng Nga, ông Anatoly Antonov, nói rằng Nga sẽ tuân thủ các giao kèo đã ký kết để chuyển giao võ khí cho Syria dù chế độ Assad đang giết hại dân chúng nổi lên chống đối từ một năm nay, vốn theo Liên Hiệp Quốc đã có hơn 7,500 người thiệt mạng.


“Nga có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp về kỹ thuật quân sự với Syria, và chúng tôi hiện không thấy lý do gì để xem lại vấn đề này,” ông Antonov cho báo chí hay.


Nga có hành động che chở cho chế độ Assad, đồng minh sau cùng của họ trong thế giới Ả Rập, trước các nỗ lực đòi trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vì các hành động giết chóc của chế độ nhắm vào dân chúng.


Moscow, từ thời Liên Xô đến nay, vẫn là quốc gia cung cấp võ khí quan trọng nhất cho Syria. Cảng Tartus của Syria là quân cảng duy nhất mà Hải Quân Nga còn được phép sử dụng bên ngoài lãnh thổ cựu Liên Bang Xô Viết.


Hồi Tháng Giêng, một tàu Nga nghe nói chở theo đạn dược đã cập bến Syria sau khi nói với các giới chức EU ở đảo Cyprus, nơi tàu đậu trước đó, là sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT