PARIS, Pháp (AFP) – Bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm Thứ Sáu cho biết đã triển khai các đơn vị lực lượng đặc biệt đến một căn cứ quân sự tại Niger.
Một mảnh còn lại từ chiếc xe truck hiệu Toyota của khủng bố nổ bom trong trại lính ở Agadez, miền Bắc Nigerm hôm Thứ Năm. (Hình: Stringer/AFP/Getty Images)

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi hai vụ đánh bom liều chết xảy ra cùng lúc nhằm vào một căn cứ quân sự tại thành phố Agadez miền Bắc Niger và một nhà máy tinh chế uranium, thuộc sở hữu của tập đoàn Areva Pháp đang khai thác mỏ ở Arlit cách Agadez 150 dặm.
Nói trên truyền hình BFM, bộ trưởng Le Drian cho biết theo đề nghị của Tổng Thống Niger, ông Mahamadou Issoufou, lực lượng đặc nhiệm Pháp được gỏi đến hỗ trợ quân đội Niger nhằm tăng cường an ninh tại nơi xảy ra vụ tấn công. Theo nguồn tin bộ quốc phòng Pháp, tình hình tại thành phố Agadez hiện đã trong vòng kiểm soát. Lực lượng Pháp tiến hành một cuộc tấn công vào rạng sáng Thứ Sáu và tiêu diệt hai đối tượng được cho là khủng bố.
Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án vụ đánh bom kép này, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ chính quyền Tổng thống Issoufou trong nỗ lực chống khủng bố.
Đây là vụ tấn công đầu tiên tại Niger kể từ khi xảy ra đảo chính tại Mali tháng 3/2012 và sau đó chính phủ Niger đưa quân sang hợp lực với quân Pháp đánh đuổi các nhóm Hồi Giáo cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda, đang chiếm giữ miền Bắc Mali.
Nhóm Hồi giáo thánh chiến MUJAO – một trong những nhóm phiến quân bị lực lượng an ninh quốc tế do Pháp đứng đầu đánh đuổi khỏi miền Bắc Mali , xác nhận là đã chủ trương thực hiện hai vụ tấn công. Các nhóm Hồi giáo đe dọa trả đũa bất cứ nước nào hỗ trợ Pháp trong chiến dịch quân sự. (HC)



























































































