Mỹ sẵn sàng để đánh bằng quân sự
PARIS (AP) – Một lực lượng quan sát viên ngưng bắn tại Syria, nếu muốn có hiệu quả sẽ cần từ 300 đến 400 người được trang bị đầy đủ với nhiệm vụ rõ ràng nhằm giúp chấm dứt cuộc đàn áp đẫm máu kéo dài đã 13 tháng qua tại quốc gia này, theo lời ngoại trưởng Pháp hôm Thứ Năm.

Hình lấy từ video được người dân quay và chuyển cho truyền hình Shaam News Network cho thấy cảnh người dân Syria bu quanh xe của phái đoàn quan sát viên Liên Hiệp Quốc trong một cuộc biểu tình ở Daraa. Người biểu tình hô khẩu hiệu chống chính quyền cho các quan sát viên nghe. (Hình: AP Photo/Shaam News Network via AP video)
Alain Juppe tuyên bố với báo chí như trên trong khi Paris đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp của các nhà ngoại giao trong nhóm “Những Người Bạn Syria” nhằm tìm các giúp thực hiện kế hoạch hòa bình do đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đề ra.
Trong khi đó, tại Washington, giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng, Mỹ sẽ miễn cưỡng dùng đến sức mạnh để chấm dứt cuộc bạo động không ngừng ở Syria. Tuy nhiên họ nhấn mạnh ngoại giao vẫn là chọn lựa tốt nhất để buộc Tổng Thống Bashar Assad phải chấm dứt cuộc đàn áp thô bạo người dân Syria.
Chế độ của Tổng Thống Bashar Assad nói rằng họ sẽ không nhận hơn 250 quan sát viên, trong khi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu được gửi vào 300 người. Hiện chỉ có một toán tiền đạo nhỏ gồm 7 người ở Syria.
Ngoại Trưởng Juppe cho hay có hai vấn đề chính sẽ được đưa ra thảo luận ở Paris, có sự tham dự của các quốc gia Ả Rập như Saudi Arabia, Morocco và Qatar, cùng các cường quốc Tây phương như Mỹ, Anh và Ðức.
“Liệu chúng ta có thể đưa đến một lực lượng đầy đủ và hiệu quả, ít nhất từ 300 đến 400 người hay không, và có phương tiện để di chuyển mọi nơi hay không?” Theo ông Juppe.
“Và nếu điều đó không thực hiện được trong khoảng thời gian nào đó, chúng ta có biện pháp nào khác để ngăn cuộc thảm sát hiện nay?” Ông hỏi.
Tại Washington, điều trần trước Quốc Hội, Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta và Tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng Liên Quân, phác họa những bước mà Hoa Kỳ và các nước khác sẽ thực hiện để gây áp lực lên chế độ Assad, sau 13 tháng máu lửa khiến hơn 9,000 người thiệt mạng và hằng chục ngàn người phải mất chỗ ở. Những bước này bao gồm từ các biện pháp cấm vận gay gắt hơn, đến việc chia sẻ thông tin tình báo, đến việc trợ giúp nhân đạo khẩn cấp trị giá $15 triệu.
Trong khi đó đại diện các nước trong khối Ả Rập gồm Saudi Arabia, hai nước thành viên Hội Ðồng Bảo An Morocco và Qatar, cùng với các cường quốc Tây phương như Anh, Mỹ và Ðức, họp nhau tại Paris vào hôm Thứ Năm để bàn cách giúp đỡ kế hoạch hòa bình của đặc sứ LHQ Kofi Annan, nhằm chấm dứt bạo động ở Syria. Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton cũng tham dự phiên họp này.
Trước khi tham dự phiên họp ở Paris, Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon lên án Syria không tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn. Ông yêu cầu Syria phải lập tức rút quân và các chiến cụ ra khỏi các thành phố và thị trấn. (V.Giang)



























































































