BEIRUT (AFP News) – Thành phần Hồi Giáo quá khích thuộc lực lượng Al-Nursa Front hôm Thứ Hai đã chiếm được một căn cứ quân sự chiến lược trong tỉnh Aleppo ở về phía Bắc Syria sau nhiều tuần lễ giao tranh dữ dội, theo một nguồn tin thông thạo.

Phụ nữ Syria đứng giữa cảnh nhà cửa hoang tàn tại làng Al-Hafrieh vì bị quân đội Syria bỏ bom hôm Thứ Bảy vừa qua. Quân nổi dậy Syria vừa bầu xong một hội đồng chỉ huy gồm 30 người, và một người lãnh đạo, một bước tiến lớn trong việc liên kết các lực lượng nổi dậy để lật đổ Tổng Thống Bashar Assad. (Hình: Manu Brabo/AP)
Diễn biến này được loan báo sau khi đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên Ðoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi cho hay ông có các cuộc “thảo luận xây dựng” ở Geneva hồi cuối tuần qua với các giới chức Nga và Mỹ, trước ngày có cuộc họp của nhóm mệnh danh “Bạn của Syria – Friends of Syria” ở Morocco.
Việc căn cứ ở Sheikh Suleiman thất thủ là một đòn nặng cho chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad trong vùng này vì là căn cứ quan trọng sau cùng vẫn còn trong tay quân chính phủ.
Sự kiện này cũng làm suy giảm ảnh hưởng của lực lượng võ trang chính yếu chống chế độ là Quân Ðội Syria Tự Do (Free Syrian Army), vốn không tham dự vào cuộc tấn công này, theo tổ chức tranh đấu nhân quyền Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh.
Quân đội chính quyền Syria trong khi đó tiếp tục sử dụng phi cơ và chiến xa để bắn phá các vị trí của lực lượng nổi dậy trong khu vực quanh thủ đô Damascus, trong nỗ lực bị coi là tuyệt vọng nhằm ngăn không cho họ tiến dần đến thủ đô. (V.Giang)



























































































