Friday, March 29, 2024

Phi cơ Syria oanh tạc khu ngoại ô thủ đô Damascus


BEIRUT (AP) –
Các phi cơ Syria hôm Thứ Tư oanh tạc các vị trí của phía nổi dậy ở ngoại ô thủ đô Damascus và khu vực phía Bắc, trong lúc chính quyền Assad đả kích khối EU vì công nhận một liên minh đối lập vừa được thành lập.









Thành viên lực lượng nổi dậy tại một khu vực ở thủ đô Damascus bị phi cơ chính phủ Assad oanh tạc. (Hình minh họa: John Cantlie/AFP/Getty Images)


Các vụ oanh tạc xảy ra ở vùng ngoại ô nằm về phía Ðông thủ đô và thành phố chiến lược Maaret al-Numan, nằm trên trục tiếp vận nối liền Damascus và trung tâm thương mại ở Aleppo, theo các nhóm tranh đấu nhân quyền.


SANA, hãng thông tấn nhà nước Syria, cho hay quân đội tiếp tục lùng diệt thành phần “khủng bố” – cách chính quyền gọi phía nổi dậy – tại khu ngoại ô Arbeen ở thủ đô Damascus.


Vào chiều tối ngày Thứ Ba, một quả đạn súng cối rớt vào công viên ở khu Abu Rummaneh ở Damascus, làm bị thương ít nhất ba người, theo đài truyền hình thân chính phủ Al-Ikhbariya TV. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT