YANGON, Myanmar (AP) –Thành phần nổi dậy gốc thiểu số Kachin hiện đang chiến đấu chống quân đội chính phủ ở phía Bắc Myanmar cho hay bắn rơi một trực thăng võ trang của chính phủ, tuy nhiên phía quân đội bác bỏ tin này, nói rằng chiếc trực thăng rớt vì hư máy.

Phía nổi dậy tại Miến Ðiện bắn rocket từ Laja Yang chống lại chính phủ quân đội. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)
Du kích quân Kachin tối ngày Thứ Sáu loan tin họ bắn rơi chiếc trực thăng trong cuộc giao tranh dữ dội.
Thứ trưởng Bộ Thông Tin và cũng là phát ngôn viên phủ tổng thống Myanmar, ông U Ye Htut, xác nhận một trực thăng chính phủ bị rớt nhưng nói đây chỉ là một vụ “đáp khẩn cấp”.
Ðây là vụ rớt trực thăng đầu tiên kể từ khi quân đội chính phủ mở ra các cuộc không tập nhắm vào thành phần phiến quân Kachin hồi Tháng Mười Hai.
Người thiểu số Kachin, cũng như hàng chục sắc dân thiểu số khác ở Myanmar, hiện đang đòi quyền tự trị từ chính quyền trung ương. Người Kachin là thành phần thiểu số duy nhất không ký kết thỏa ước hòa bình với Tổng Thống Thein Sein khi ông lên cầm quyền năm 2011 tiếp theo sau năm thập niên cai trị của quân đội.
Các cuộc giao tranh giữa phía Kachin và quân chính phủ gia tăng hồi tháng qua sau khi phía nổi dậy bác bỏ đòi hỏi của chính phủ là không được tấn công các đoàn xe tiếp vận cho tiền đồn nằm trong khu vực do người Kachin kiểm soát. (V.Giang)



























































































