Saturday, April 20, 2024

Phó Thủ Tướng Bắc Hàn bị Kim Jong-un xử tử

SEOUL, Nam Hàn (TH) Hãng tin Yonhap của Nam Hàn hôm Thứ Tư dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Phó Thủ tướng Bắc Hàn Choe Yong-gon đã bị xử  bắn hồi tháng 5 vừa qua, do không đồng tình với các chính sách của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.










Nguyên Phó Thủ Tướng Bắc Hàn Choe Yong-gon. (Hình: Yonhap  via AP)


Theo Yonhap,  truyền thông Bắc Hàn không nhắc tới ông Choe kể từ tháng 10 năm 2014, một dấu hiệu  cho thấy ông có thể đã bị thanh trừng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói không thấy ông Choe xuất hiện trước công chúng khoảng 8 tháng nay và cho hay đang theo dõi sát tình hình.


Choe Yong-gon được bổ nhiệm làm một trong 7 phó thủ tướng Bắc Hàn hồi tháng 6 năm 2014.

Vào những năm 2000, ông làm Thứ trưởng bộ Xây Dựng và Vật Liệu Xây Dựng, và từng dẫn đầu đoàn đại biểu Bắc Hàn trong các cuộc thảo luận thương mại với Nam Hàn tại Seoul trong thời gian từ 2003 đến 2005.


Cũng theo Yonhap, gần 70 quan chức đã bị giết kể từ khi ông Kim Jong-un nắm quyền vào cuối năm 2011. Đài BBC nói là chưa thể kiểm chứng được những tin này và Bắc Hàn rất hiếm có khi nào  xác nhận các tin tức của Nam Hàn về các vụ hành quyết. 


Tin ông Choe bị xử tử  vì bất đồng ý kiến với chính sách lâm nghiệp của  nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đã khiến người ta chú ý tới một chương trình đang được lãnh tụ Bắc Hàn  theo dõi sát sao. Đất nước này đang chịu tình trạng hạn hán nặng nề nhất trong một thế kỷ qua, và gần 1/3 các ruộng lúa đã bị khô cạn.

Đài Á Châu Tự do nói hồi năm ngoái Bắc Hàn đã tiến hành một chương trình “xanh hóa” tập trung, giao thêm quyền lực cho sở lâm nghiệp các tỉnh thành.
|
Trong một phát biểu hồi tháng Hai, ông Kim Jong-un đã chỉ trích các viên chức trách nhiệm khi tìm cách ứng phó với vấn đề do lụt lội gây ra hơn là phòng tránh lụt lội bằng cách trồng thêm cây xanh. (HC)

MỚI CẬP NHẬT