Thursday, March 28, 2024

Quân đội Pakistan xử 5 sĩ quan liên quan giới cực đoan


ISLAMABAD (AP) –
Quân đội Pakistan đang tiến hành phiên tòa quân sự nhằm xét xử năm sĩ quan tình nghi có liên hệ đến một nhóm quá khích bị cấm hoạt động, từng kêu gọi lật đổ chính phủ hiện nay, theo giới chức an ninh hôm Thứ Bảy.

Huy hiệu của tổ chức Hizb-ut-Tahrir, bị cấm hoạt động tại Pakistan. Một chuẩn tướng và 4 sĩ quan khác của Pakistan bị đưa ra tòa án quân sự vì bị nghi có liên hệ với tổ chức này. (Hình: hizb-ut-tahrir.org)

Chuẩn Tướng Ali Khan và bốn sĩ quan khác bị bắt từ Tháng Năm năm 2011 vì tình nghi có liên hệ với tổ chức Hizb-ut-Tahrir. Tướng Khan làm việc tại Bộ Tổng Tham Mưu gần thủ đô Islamabad khi bị bắt. Gia đình ông đã bác bỏ cáo buộc ông có liên hệ với nhóm quá khích.

Hai viên chức an ninh cao cấp cho hay phiên tòa quân sự đã bắt đầu thời gian gần đây nhưng không cho biết chi tiết.

Tổ chức Hizb-ut-Tahrir bị cấm hoạt động tại Pakistan vì bị cho là đưa ra các luận điệu tuyên truyền quá khích. Nhóm này cũng kêu gọi việc tái thành lập hội đồng Hồi Giáo cai trị quốc gia và chống lại việc Pakistan liên kết với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay.

Các giới chức Tây phương từ lâu nay vẫn nghi ngờ rằng một số giới chức quân sự Pakistan có liên hệ với các nhóm Hồi Giáo quá khích. Sự lo ngại này gia tăng sau khi quân đội Mỹ tìm thấy và hạ sát Osama bin Laden trong cuộc đột kích vào một thành phố quân sự Abbottabad, nằm không xa thủ đô Islamabad-dù rằng phía Mỹ không tìm ra chứng cớ cho thấy giới chức cao cấp Pakistan biết nơi ẩn náu của bin Laden. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT