BANGKOK, Thái Lan (AP) – Tham mưu trưởng lục quân Thái Lan hôm Thứ Tư đóng vai trò trung gian hòa giải bằng cách triệu tập thành phần lãnh đạo các phe nhóm chính trị đối nghịch với nhau đến họp, một ngày sau khi ban hành thiết quân luật.

Quân đội Thái Lan đang nắm vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng chính trị. (Hình: AP/Photo)
Tuy nhiên, cuộc họp chấm dứt mà không đạt được giải pháp gì, cho thấy thử thách lớn lao mà quân đội Thái Lan phải đối diện khi tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.
Dân chúng thủ đô Bangkok trong khi đó vẫn đang ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ của tình hình, sau sáu tháng liên tiếp có các cuộc biểu tình trên đường phố nhằm lật đổ chính phủ hiện nay.
Khắp Bangkok, không có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự căng thẳng, và phần lớn các binh sĩ được đưa ra trấn đóng ở các ngã tư lớn cũng như các đài truyền hình một ngày trước đây cũng được rút đi.
Trên cả nước, người dân tiếp tục cuộc sống bình thường. Học sinh vẫn tiếp tục đi học và du khách vẫn kéo vào các khu nghỉ mát sang trọng, như không hề hay biết gì về tình hình gay go trên đường phố ít ngày trước đây.
Tham mưu trưởng Lục Quân, Tướng Prayuth Chan-Ocha, “mời” các nhân vật lãnh đạo chính trị cao cấp đến họp bàn, cuộc gặp tận mặt đầu tiên kể từ sáu tháng qua. Ðài truyền hình quân đội ngưng chương trình thường lệ hôm Thứ Tư để loan báo cuộc họp ở Câu Lạc Bộ Bộ Binh tại Bangkok, nói rằng được triệu tập để “giải quyết cuộc tranh chấp chính trị một cách ôn hòa.”
Cuộc họp của các kẻ thù chính trị này là điều không ai có thể nghĩ tới cho đến nay và gồm quyền thủ tướng, người gửi bốn đại diện đi thay thế, và lãnh tụ phía biểu tình chống chính phủ, ông Suthep Thaugsuban, cũng như lãnh tụ phe Áo Ðỏ thân chính phủ là Jatuporn Prompan. Cuộc họp chấm dứt với thỏa thuận duy nhất là sẽ họp lại vào ngày Thứ Năm. (V.Giang)

















































































