VATICAN CITY (AP) – Một quan tòa ở Vatican hôm Thứ Hai ra lệnh cho người quản gia của Ðức Giáo Hoàng và một công chức khác phải ra tòa, để xử vụ lấy cắp tài liệu từ tư thất của Giáo Hoàng Benedict XVI. Ðây là vụ tai tiếng gây bối rối nhất vì nó cho thấy có sự tranh giành quyền lực và tham nhũng ở trong hàng giáo phẩm cao cấp của Tòa Thánh.

Paolo Gabriele, quản gia của Giáo Hoàng Benedict XVI (ngồi hàng trước) bị bắt hồi Tháng Năm, và sắp được đem ra xử cùng với Claudio Sciarpelletti, một chuyên gia computer của cơ quan Secretariat of State, bị cho là giúp đỡ và tiếp tay ông Gabriele. (Hình: AP/Alessandra Tarantino)
Quản gia Paolo Gabriele bị truy tố tội trộm cắp ở mức độ nghiêm trọng, khiến ông có thể lãnh án tối đa 6 năm tù, mặc dù sau khi bị kết tội ông ta có thể được Giáo Hoàng tha tội vì ông từng là một phụ tá thân tín của ngài.
Ngoài ra ông Gabriele còn bị cáo buộc tội lấy cắp một ngân phiếu trị giá tương đương $125,000, gửi cho ÐGH, do trường đại học Công Giáo Tây Ban Nha quyên tặng.
Luật sư riêng của ông là Carlo Fusco giải thích rằng, “do tình cờ” mà ngân phiếu này lại nằm chung với mớ giấy tờ ở căn chung cư của người quản gia. Ông Fusco thêm rằng, thân chủ ông trong vai trò của người quản gia, “không hề lấy tiền bạc hay thủ lợi” cho cá nhân mình.
Trong khi Vatican khẳng định, rằng ông Gabriele, 45 tuổi, là người duy nhất bị điều tra, nhưng lệnh tòa lại đòi thêm một nhân vật khác tên là Claudio Sciarpelletti, một chuyên gia computer của cơ quan Secretariat of State, 48 tuổi, phải ra trình diện trong phiên xử, về tội giúp đỡ và tiếp tay ông Gabriele. (TP)















































































