Thursday, March 28, 2024

Somalia: Mỹ tấn công phiến quân al-Shabaab, 6 bị giết


WASHINGTON (Reuters)
Các đơn vị quân sự Mỹ hôm Thứ Hai mở cuộc tấn công nhắm vào thành phần phiến quân al-Shabaab ở Somalia, theo một phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng.


“Chúng tôi vẫn còn đang thẩm định kết quả cuộc hành quân và sẽ cung cấp thêm chi tiết khi nào thích hợp,” theo phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài, Phó Ðô Ðốc John Kirby, trong bản thông cáo gửi tới báo chí.









Phiến quân al-Shabaab ở Somalia. (Hình: AP/Photo)


Trong khi đó, một thành viên của nhóm al-Shabaab nói rằng chỉ huy của họ đang đi trong đoàn xe gồm hai chiếc thì bị tấn công vào đêm ngày Thứ Hai, nhưng phát ngôn viên không cho biết người này có ở trong số 6 người thiệt mạng hay không.


Abu Mohammed cho hay hôm Thứ Ba rằng có sáu người của họ thiệt mạng trong cuộc tấn công. Mohammed cũng cho biết hai chiếc đang đi về thành phố Barawe, căn cứ chính của al-Shabaab, thì bị tấn công. Lãnh tụ al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane, đi trên một trong hai chiếc xe này.


Al-Shabaab là một nhóm Hồi Giáo quá khích có liên hệ với al-Qaeda và muốn cai trị Somalia theo luật lệ Hồi Giáo nghiêm khắc của họ. Nhóm này cai trị phần lớn khu vực Nam Somalia từ năm 2006 tới 2011 khi các đơn vị quân đội Liên Phi tiến vào thủ đô Mogadishu để vãn hồi trật tự.


Các đơn vị Liên Phi và chính phủ Somalia đã giành lại được một số thị trấn từ tay al-Shabaab trong năm nay, nhưng phiến quân vẫn còn giữ được một số khu vực khác, nhất là vùng ven biển. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT