Friday, March 29, 2024

Syria tiếp tục pháo kích khu nổi dậy


AMMAN (Reuters) –
Quân đội Syria hôm Thứ Ba tiếp tục pháo kích vào khu vực nổi dậy ở quốc gia này, hạ sát ít nhất 25 người, trong khi một nhiếp ảnh gia Anh bị thương trước đó được bí mật di tản khỏi thành phố Homs sang quốc gia láng giềng Lebanon.









Dân làng biểu tình chống chính phủ sau khi một người dân bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa Quân Ðội Tự Do Syria của phe nổi dậy và quân đội của Tổng Thống Assad tại Sarmin, phía Bắc Syria, hôm Thứ Ba. (Hình: AP Photo/Rodrigo Abd)


Pháp cho hay Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đang chuẩn bị đưa ra một dự thảo nghị quyết mới về tình trạng bạo động tại Syria và nhu cầu cần phải có được sự trợ giúp nhân đạo cho dân chúng ở Homs cùng các nơi khác đang có giao tranh.


“Chúng tôi hy vọng Nga và Trung Quốc sẽ không chống lại dự thảo nghị quyết này,” theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Pháp Bernard Valero. “Trước tình trạng khẩn cấp hiện nay, đã đến lúc các thành viên Hội Ðồng Bảo An phải chấm dứt sự man rợ này.”


Nga và Trung Quốc tháng trước đây phủ quyết một dự thảo nghị quyết theo đó đòi hỏi chấm dứt tình trạng đổ máu và ủng hộ lời kêu gọi của Liên Ðoàn Ả Rập là Tổng Thống Bashar al-Assad phải từ chức.


Các nhà tranh đấu cho hay Tổng Thống Assad đã gửi các đơn vị thuộc một sư đoàn thiết kỵ tinh nhuệ, do em của ông là Maher chỉ huy, đến Homs trong đêm trước.


Nhiếp ảnh gia Paul Conroy của tờ Sunday Times tại Anh được lén lút di tản khỏi Homs, đến được Lebanon. “Ông trong tình trạng tốt đẹp,” tờ Sunday Times cho hay.


Ông Conroy là một trong số các nhà báo ngoại quốc bị kẹt ở khu vực Baba Amro trong thành phố Homs, nơi nữ ký giả chiến trường Marie Colvin, cũng thuộc tờ Sunday Times, và nhiếp ảnh gia Pháp Remi Ochlik thiệt mạng trong cuộc pháo kích hôm 22 Tháng Hai.


Một số nhà tranh đấu Syria cho hay Edith Bouvier, một ký giả độc lập làm việc cho tờ báo Pháp Le Figaro, người bị gãy chân trong cuộc pháo kích, cũng thoát ra được nơi này. Tuy nhiên, hiện chưa có sự kiểm chứng về tình trạng của ký giả Bouvier.


Trong tỉnh Hama, lực lượng an ninh chế độ Assad pháo kích thị trấn Helfaya, nơi được coi là trung tâm của cuộc nổi dậy chống chính quyền hiện nay.


Các nhà tranh đấu cho hay có 20 người dân thuộc giáo phái Sunni ở trong số khoảng 100 người thiệt mạng thời gian hai tuần qua ở tỉnh Hama vì các cuộc tấn công trả thù do nhóm giáo phái Alawite của Assad thực hiện. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT