Tái thiết Afghanistan vẫn còn nhiều trở ngại


KABUL (Stars & Stripes) –
Hơn 11 năm sau khi quân đội Mỹ tiến vào Afghanistan, bản báo cáo của cơ quan thanh tra Mỹ vẫn đưa ra một bức tranh đen tối về các nỗ lực tái thiết quốc gia này, trong khi thời điểm quân đội đồng minh rút đi vào năm 2014 đang ngày càng tới gần.










Binh sĩ Mỹ tại tỉnh Kandahar, Afghanistan. (Hình minh họa: Jangir/AFP/Getty Images)


Tổng thanh tra đặc biệt về chương trình tái thiết Afghanistan, ông John Sopko, mới đây cho hay quân đội Mỹ vẫn không có được sự kiểm soát chặt chẽ về các chương trình chi tiêu, kể cả việc không giữ lại các biên nhận khi mua nhiên liệu trị giá khoảng hơn $1 tỉ từ năm 2007 đến nay và sẽ còn phải chi khoảng $3.1 tỉ nữa trong vòng sáu năm tới.


Bản báo cáo nêu ra những phí phạm như việc tìm thấy các trang bị trị giá $12.8 triệu cho hệ thống dẫn điện ở Afghanistan phải cất vào kho vì cơ quan điện lực chính phủ không có khả năng lắp đặt; hay bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia ở tỉnh Kunduz xây với kinh phí khoảng $17.7 triệu nhưng lại không chỉ dẫn cho phía Afghanistan cách thức điều hành.


Bản báo cáo cho biết là có quá nhiều trì trệ, chi tiêu vượt mức dự trù và không thực hiện đúng theo tiêu chuẩn trong nhiều chương trình xây cất hạ tầng cơ sở ở Afghanistan, vốn được chi trả bằng tiền thuế của dân chúng Mỹ. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT