BANGKOK (AFP News) –Khoảng 400 người di dân gốc Rohingya được tìm thấy sau một cuộc bố ráp đồn điền cao su ở vùng Nam Thái Lan sẽ bị trục xuất về Myanmar, theo cảnh sát Thái Lan hôm Thứ Sáu.
Người tỵ nạn Rohingya tại Langkawi Island, thuộc tiểu bang Kedah. Hình chụp ngày 20 Tháng Mười Hai 2012. (Hình: AFP/AFP/Getty Images)
Nhóm này, gồm hơn 400 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, được tìm thấy trong các căn chòi nằm phía sau đồn điền ở tỉnh Songkhla, nơi họ sống lây lất từ ba tháng nay trong khi chờ đợi đưa sang quốc gia khác.
Người Rohingya thuộc nhóm dân thiểu số theo Hồi Giáo, không được coi là công dân Myanmar tuy sống trên lãnh thổ quốc gia này. Hàng ngàn người Rohingya đã phải bỏ chạy sang Thái Lan và các quốc gia khác vì tình trạng bạo động tôn giáo.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế trong thời gian qua đã cáo buộc chính phủ Thái Lan là không có hành động giúp đỡ người Rohingya sau khi họ đến được quốc gia này mà lại tìm cách trả họ về lại Myanmar hay đưa sang các quốc gia láng giềng như Malaysia. (V.Giang)



























































































