NEW DELHI, Ấn Ðộ (AP) – Chỉ vài tuần lễ sau cuộc đối đầu đầy căng thẳng ở biên giới hai nước, tân thủ tướng Trung Quốc hôm Chủ Nhật viếng thăm Ấn Ðộ trong chuyến công du đầu tiên nhằm đẩy mạnh các nỗ lực giải quyết cuộc tranh chấp biên giới đã có từ nhiều thập niên qua và gia tăng mối quan hệ kinh tế.

Thủ Tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc (trái) và Ngoại Trưởng E. Ahmed của Ấn Ðộ tại phi trường Palam, New Delhi. (Hình: Raveendran/AFP/Getty Images
Trung Quốc cho hay việc Thủ Tướng Lý Khắc Cường (Li Keqiang) chọn Ấn Ðộ làm quốc gia đầu tiên để đến thăm kể từ khi lên cầm quyền hồi Tháng Ba cho thấy sự quan trọng của việc Bắc Kinh muốn cải thiện mối quan hệ với New Delhi.
“Chúng tôi coi cử chỉ này rất quan trọng vì sự trao đổi quan điểm chính trị ở cấp cao giữa hai quốc gia là điều cần thiết và tạo hoàn cảnh cho việc mở rộng hợp tác,” theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ấn Ðộ Syed Akbarudddin.
Ông Jasjit Singh, một phân tích gia quốc phòng và cũng là giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế ở New Delhi, cho hay cuộc đối đầu hồi tháng trước ở biên giới sẽ không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày của ông Lý Khắc Cường, trạm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du qua bốn nước, gồm cả Pakistan, Thụy Sĩ và Ðức.
Ông Singh nói rằng các nhà lãnh đạo Ấn Ðộ và Trung Quốc nhiều phần sẽ xem xét lại các cuộc thương thảo về biên giới hiện bị bế tắc sau 15 vòng đàm phán trong 10 năm qua. Hai bên cũng sẽ thảo luận về việc hợp tác ở Afghanistan sau khi quân đội Mỹ rút đi vào cuối năm tới cũng như hợp tác với các quốc gia vùng Ðông Nam Á, theo ông Singh. (V.Giang)



























































































