Tổng thống Ai Cập bác bỏ đòi hỏi bầu cử sớm


CAIRO, Ai Cập (AP) – Tổng thống Ai Cập, ông Mohammed Morsi, hiện đang gặp nhiều chống đối từ dân chúng, vừa lên tiếng bác bỏ đòi hỏi của phía đối lập là phải tổ chức bầu cử sớm hơn dự định, như một hình thức trưng cầu dân ý về sự tín nhiệm dành cho ông, dù rằng chỉ mới lên cầm quyền chưa được một năm.








Tổng Thống Mohammed Morsi. (Hình: ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)


Vào ngày 30 Tháng Sáu tới đây, ông Morsi sẽ đánh dấu một năm cầm quyền ở Ai Cập sau cuộc bầu cử tự do tiếp theo việc lật đổ chế độ độc tài Hosni Mubarak năm 2011.

Trong lời phát biểu dành cho tờ báo nhà nước Al-Ahram hôm Thứ Sáu, ông Morsi nói rằng đòi hỏi phải bầu cử sớm là “phi lý và bất hợp pháp”.

Ông cảnh cáo về khả năng có bạo động trong các cuộc biểu tình chống chính phủ tới đây của phía đối lập nhân dịp ông kỷ niệm một năm cầm quyền.

Trong năm qua, Ai Cập đã gặp phải tình trạng bạo động và bất ổn liên tục.

Phía đối lập cho rằng Tổng Thống Morsi đã tạo nhiều chia rẽ sâu xa trong dân chúng Ai Cập. Ông Morsi tố ngược lại là phía đối lập xúi giục bạo động. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT