Tổng thống Sri Lanka bãi nhiệm chủ tịch Pháp Viện

NEW DELHI (NYT) Tổng thống Sri Lanka, ông Mahinda Rajapaksa, hôm Chủ Nhật ra lệnh bãi nhiệm chủ tịch Quốc Hội nước này trong cuộc tranh chấp gay gắt về quyền hạn, làm tê liệt ngành tư pháp và có thể đưa đến cuộc khủng hoảng hiến pháp.







Các luật sư Sri Lanka họp báo tại Colombo hôm 14 Tháng Giêng, tuyên bố phản đối quyết định của tổng thống bãi nhiệm chủ tịch Tối Cao Pháp Viện quốc gia này. (Hình: LAKRUWAN WANNIARACHCHI/AFP/Getty Images)


Tổng Thống Rajapaksa quyết định ký sắc lệnh bãi nhiệm chủ tịch Tối Cao Pháp Viện, bà Shirani Bandaranayake, diễn ra chỉ hai ngày sau khi Quốc Hội Sri Lanka bỏ phiếu kết tội bà là đã có hành vi mờ ám về tài chánh. Tối Cao Pháp Viện Sri Lanka trong khi đó ra phán quyết cho rằng tiến trình hạch tội bà Bandaranayake là vi hiến.


Các giới lãnh đạo tôn giáo, thành phần tranh đấu nhân quyền, các nhóm luật sư… đều lên tiếng phản đối việc bãi nhiệm này, coi đây là hành động chiếm quyền công khai.


Bà Bandaranayake từng bị coi là người trung thành với Tổng Thống Rajapaksa cho đến khi bà đưa ra phán quyết hồi Tháng Chín, theo đó buộc em của ông Rajapaksa, ông Basil Rajapaksa, phải đệ trình kế hoạch xây cất trị giá $600 triệu cho 9 hội đồng tỉnh trong nước để được chấp thuận trước khi các dự án này được thực hiện. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT