Friday, April 26, 2024

Trung Quốc đả kích tin gia đình giới lãnh đạo giấu tiền ở ngoại quốc

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm Thứ Ba lên tiếng đả kích các nguồn tin từ tài liệu của một tổ hợp luật sư ở Panama bị tiết lộ, theo đó cho thấy thân nhân của các giới chức lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, hiện đang cầm quyền cũng như đã nghỉ hưu, kể cả Chủ Tịch Nhà Nước Tập Cận Bình, đang giấu tiền ở ngoại quốc.


Một ấn bản bằng tiếng Trung của Hoàn Cầu Thời Báo cáo buộc rằng có “thế lực mạnh mẽ” đứng sau việc tiết lộ các tài liệu “Panama documents.” (Hình: AP Photo/Andy Wong)

Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho hay ông sẽ không bình luận về vấn đề này thêm nữa và từ chối cho biết những kẻ bị nêu tên có sẽ bị nhà nước điều tra hay không.

“Ðối với những lời cáo buộc vô căn cứ, tôi sẽ không có lời bình luận gì,” Hồng Lỗi cho báo chí ngoại quốc hay trong cuộc họp báo thường kỳ.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyệt nhiên không nhắc nhở gì tới nguồn tin về vụ rò rỉ tài liệu ở Panama này.

Trong khi đó, việc truy cập tin tức trên các trang web và trang mạng xã hội liên quan tới “Panama documents” đều bị chặn.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, phụ bản của tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, cáo buộc rằng có “thế lực mạnh mẽ” đứng sau việc tiết lộ các tài liệu này.

Tờ báo cho rằng mục tiêu chính là những người chống lại thế giới Tây Phương, đặc biệt là Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo không nhắc nhở gì tới sự liên hệ của các nhân vật lãnh đạo cao cấp ở Trung Quốc trong vụ này.

Bản báo cáo làm chấn động dư luận quốc tế đã do một liên minh của nhiều cơ quan truyền thông thế giới, hợp cùng với tổ chức báo chí chuyên điều tra sự kiện (ICIJ) thực hiện, dựa trên các tài liệu từ tổ hợp luật sư Mossack Fonseca ở Panama, được coi là một trong những tổ hợp luật sư lớn nhất thế giới chuyên thành lập các công ty bình phong ở ngoại quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT