Vatican: Đức Giáo Hoàng không làm phép trừ tà

 


VATICAN CITY (AP)Hình ảnh video phát đi khắp thế giới cho thấy Đức Giáo Hoàng Francis đặt hai tay lên đầu một người ngồi trên xe lăn, sau buổi thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Peter hôm Chủ Nhật, khiến dư luận xôn xao, phải chăng ngài làm phép trừ tà.








Hình Đức Giáo Hoàng Francis đặt hai tay lên đầu một người ngồi trên xe lăn hôm Chủ Nhật, khiến dư luận thắc mắc phải chăng ngài làm phép trừ tà. (Hình: AP/APTN) 


Sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Francis ban phép lành cho nhiều người ngồi xe lăn như ngài vẫn thường làm, trong đó có một người đàn ông 43 tuổi, đến từ Mexico. Linh Mục Juan Rivas là người mang người đàn ông này đến dự lễ cho biết, ông ta bị quỉ ám.


Trong khi Đức Giáo Hoàng Francis đặt hai bàn tay lên đầu người đàn ông và đọc kinh, người này rướn người lên năm sáu lần, lắc lư, rồi cuối cùng sụm xuống vào trong xe.


Hình ảnh video lập tức được đài truyền hình của hội nghị giám mục Ý tuyên bố rằng, theo các nhà trừ tà, “rõ ràng” là Đức Giáo Hoàng hoặc đang làm phép trừ tà, hoặc chỉ đọc kinh để tống xuất con quỉ ra khỏi cơ thể của người đàn ông.


Với sự thận trọng thường lệ, Vatican hôm Thứ Ba lập tức loan báo rằng vị chủ chăn giáo hội Công Giáo “không có ý làm phép trừ tà.” Tuy nhiên, đối với người bị bệnh tật hoặc đau đớn tìm đến, ngài chỉ cầu nguyện cho họ như vẫn thường làm.”


Linh Mục Gabriele Amorth, nhà trừ tà hàng đầu của giáo phận Rome, cho biết chính ngài làm phép trừ tà cho người đàn ông suốt buổi sáng Thứ Ba và quả quyết rằng ông bị đến bốn con quỉ nhập trong người, do hậu quả của việc hợp thức hóa phá thai ở Mexico. Trả lời phỏng vấn của đài RAI radio, Linh Mục Amorth nói dù chỉ đọc một câu kinh ngắn và không làm trọn nghi thức trừ tà, hành động ấy tự nó vẫn là một hình thức của phép trừ tà.


Trong khi đó Linh Mục Rivas lại nói Đức Giáo Hoàng không làm phép trừ tà mà chỉ đọc kinh để giải thoát người đàn ông khỏi bị quỉ ám. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT