Vụ khủng bố Pháp: 2 chết, 7 bị bắt trong cuộc bố ráp tại Paris

SAINT-DENIS, Pháp (AP) – Súng nổ dữ dội ở một khu ngoại ô Paris hôm Thứ Tư khi cảnh sát mở cuộc lục soát một căn chung cư, nơi người bị coi là người chỉ huy cuộc tấn công hồi cuối tuần qua đang ẩn náu. Cuộc bố ráp chấm dứt với hai người chết và bảy bị bắt nhưng không rõ chi tiết về số phận của nghi can.

                                                                                                                                                              Một thi thể được đưa lên xe sau vụ cảnh sát bố ráp các nghi can khủng bố ở Paris. (Hình: AP Photo/Michel Euler)

Trong số người chết có một phụ nữ tự cho nổ bom mang theo mình và một người đàn ông bị trúng đạn, theo văn phòng công tố Paris vào cuối cuộc bao vây kéo dài bảy giờ đồng hồ tại khu ngoại ô Saint-Denis.

Công tố viên Francois Molins nói rằng cuộc hành quân được mở ra sau khi có tin tức từ các cuộc điện đàm, theo dõi và nhân chứng cho thấy người bị tình nghi là tổ chức các cuộc tấn công vừa qua, Abdelhamid Abaaoud, có thể đang trốn trong một căn nhà nơi đây.

Giới hữu trách hiện đang thử DNA để xác nhận là Abaaoud, một công dân Bỉ đi theo ISIS, có ở trong số người bị giết hay bị bắt hôm Thứ Tư hay không.

Các điều tra viên tin rằng Abaaoud, 27 tuổi, gốc Morocco, là người hoạch định các vụ tấn công hôm Thứ Sáu tuần qua ở Paris khiến 129 người chết và hơn 350 người khác bị thương.

Một giới chức Mỹ cho hay Abaaoud là một nhân vật chính thuộc một tổ của ISIS hoạt động bên ngoài Trung Đông mà các cơ quan tình báo Mỹ đã tìm cách theo dõi từ nhiều tháng nay.

Abaaoud được cho là ở Syria sau khi có cuộc bố ráp của cảnh sát ở Bỉ hồi Tháng Giêng, tuy nhiên, người này thường khoe trong các tài liệu tuyên truyền của ISIS là dễ dàng ra vào Âu Châu mà không bị phát giác.

Ông Mollins cho hay có hai người bị bắt khi tìm cách ẩn núp trong đống đổ nát và hai người khác cũng bị bắt, kể cả một người cho thuê căn chung cư và một người khác có liên hệ với ông.
Một giới chức cảnh sát cho hay có bốn cảnh sát viên bị thương trong cuộc hành quân này.

Tổng Thống Pháp Francois Hollande lên tiếng ca ngợi sự can đảm của lực lượng an ninh và nói rằng nước Pháp hiện đang trong tình trạng chiến tranh với thành phần khủng bố ISIS.

Khu vực Saint-Denis chỉ cách vận động trường Stade de France chỉ chưa đầy 2 km. Có ba tay khủng bố tự sát đã nổ bom hôm Thứ Sáu gần nơi đây trong lúc có trận đấu bóng đá quốc tế.

Trong khi đó, cũng hôm Thứ Tư, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ vừa bắt được tám nghi can tình nghi có liên hệ với ISIS trong lúc đang chuẩn bị bay sang Đức. (V.Giang)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Cộng Đồng

Nhét dương vật vô thức ăn, người nấu bếp nhà hàng Houston bị bắt

Từ việc một người đàn ông bị buộc tội đã làm ô nhiễm thức ăn…

14 mins ago
  • Hoa Kỳ

Google lập kế hoạch xây trung tâm dữ liệu $2 tỷ ở Indiana

Google có kế hoạch đầu tư $2 tỷ xây cất một trung tâm dữ liệu…

41 mins ago
  • NHÀ ĐẤT

Những cách thỏa hiệp để tiết kiệm tiền khi mua nhà

Từng được coi là “dấu ấn của giấc mơ Mỹ,” việc mua nhà và lãi…

1 hour ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ dưới $10,000 đáng tin cậy

Những cải tiến quan trọng bắt đầu vào những năm 2010, với nhiều mẫu xe…

2 hours ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

4 hours ago
  • Hoa Kỳ

California có 4 thành phố trong Top 100 Nơi Sinh Sống Tốt Nhất Nước Mỹ

Livability.com phân tích dữ liệu công cộng và tư nhân của thành phố cỡ nhỏ…

4 hours ago

This website uses cookies.