Tuesday, April 16, 2024

Xe bom nổ trước tòa Đại Sứ Pháp ở Libya

 


TRIPOLI, Libya (AP)Một chiếc xe bom nhắm vào tòa Ðại Sứ Pháp ở thủ đô Tripoli của Libya đã phát nổ vào sáng sớm ngày Thứ Ba, làm bị thương hai lính gác người Pháp và gây thiệt hại nặng nề về vật chất, theo giới chức an ninh Libya.










Hiện trường vụ đánh bom. (Hình: AFP/Getty Images)


Chiếc xe chở đầy chất nổ được kích hỏa ngay bên ngoài tòa nhà ở khu sang trọng al-Andalus, gây ra đám cháy ở cổng tòa đại sứ và lan vào một số văn phòng bên trong, theo giới hữu trách.

Nguồn tin từ chính phủ Libya nói rằng hiện chưa rõ lý do tại sao tòa Ðại Sứ Pháp bị đặt bom. Ðây là lần đầu tiên một cơ sở ngoại giao bị tấn công ở Tripoli.

Tại Paris, Ngoại Trưởng Pháp Laurent Fabius lên án vụ nổ bom, nói rằng Pháp đang phối hợp chặt chẽ với giới chức Libya và sẽ có mọi biện pháp để nhanh chóng nhận diện thủ phạm.

Giới chức Libya cho hay một trong hai nhân viên canh gác người Pháp bị thương tích trầm trọng và người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Hai năm sau khi cuộc nội chiến chấm dứt, Libya vẫn chưa có được tình hình an ninh ổn định, xây dựng được một quân đội quốc gia đoàn kết, hay kiểm soát được các nhóm dân quân võ trang, kể cả các nhóm từng chiến đấu lật đổ chế độ độc tài Moammar Gadhafi năm 2011.

Hồi Tháng Chín năm ngoái, thành phần dân quân tấn công tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi, nằm về phía Tây Libya, làm thiệt mạng Ðại Sứ Chris Stevens cùng ba công dân Mỹ khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT