Ấn Độ lo lắng khi Trung Quốc tuyên bố xây dựng đập thủy điện lớn ở Tây Tạng

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Bảy, Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường đã loan báo cuộc khởi công xây dựng một đập thủy điện lớn trên Cao Nguyên Tây Tạng, được dự trù sẽ là công trình thủy điện lớn nhất thế giới, tờ South China Morning Post đưa tin.

Hôm Thứ Bảy, thông tấn xã nhà nước Tân Hoa Xã loan tin rằng họ Lý đã tham dự lễ khởi công xây dựng đập tại Nyingchi, một thành phố phía đông nam của khu tự trị Tây Tạng.

Dự án khổng lồ này, nằm ở hạ lưu Sông Yarlung Tsangpo (Nhã Lỗ Tạng Bố Giang), đã làm bùng phát những lo lắng về nguồn cung cấp nước và tác động môi trường đến các vùng hạ lưu tại Ấn Độ và Bangladesh.

Hình chụp ngày 28 Tháng Ba, 2021 cho thấy thung lũng Yarlung Zangbo ở Nyingchi, Tây Tạng. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Sông Yarlung Tsangpo biến thành sông Brahmaputra khi rời lãnh thổ Tây Tạng và chảy về phía Nam vào các tiểu bang Arunachal Pradesh và Assam của Ấn Độ, và cuối cùng thì đổ vào Bangladesh.

Lần đầu tiên mà Bắc công bố dự án xây dựng đập là vào năm 2020 trong khuôn khổ một kế hoạch ngũ niên, theo một chiến lược rộng lớn hơn nhằm khai thác tiềm năng thủy điện của Cao Nguyên Tây Tạng. Kế hoạch này đã được phê duyệt vào Tháng Mưởi Hai năm ngoái.

Kế hoạch xây dựng đập thủy điện mới được cho là lớn nhất trong số các công trình xây dựng tương tự trên thế giới, với công suất ước tính hàng năm đạt 300 tỷ kilowatt/giờ điện, tức là gấp ba lần công suất của Đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, chiếc đập tương lai đã làm dấy lên những lo ngại ở Ấn Độ và Bangladesh về ảnh hưởng của nó tới tình trạng an toàn của nước và thực phẩm của họ.

Cũng còn có những mối lo ngại về việc di tản cư dân khỏi những vùng bị nước tác động và tình trạng đảo lộn môi trường trên quy mô lớn bên cạnh khả năng Trung Quốc võ khí hóa nguồn nước một khi Bắc Kinh lợi dụng đập nước khổng lồ này để gây ngập lụt hoặc hạn hán tùy thích tại miền hạ lưu.

Trung Quốc quả quyết rằng dự án đã được đánh giá khoa học một cách nghiêm chỉnh và sẽ không ảnh hưởng tiêu cực gì tới môi trường sinh thái, tình trạng ổn định địa chất hoặc tài nguyên nước của các quốc gia hạ lưu. Bắc Kinh cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không ra sức hưởng lợi từ “những thiệt thòi của người bạn láng giềng.” Bộ Ngoại Giao Trung Quốc quả quyết rằng, thay vào đó, dự án có thể giúp ích trong các nỗ lực ngăn ngừa và giảm thiểu các thảm họa, đồng thời giúp thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu tại các khu vực hạ lưu.

Người ta tin rằng việc xây dựng đập nước nói trên của Trung Quốc đã thúc đẩy Ấn Độ gia tăng tốc độ thực hiện các kế hoạch thủy điện của chính mình trên Sông Brahmaputra ở tiểu bang Arunachal Pradesh tại miền Đông-Bắc Ấn Độ để xác định quyền sở hữu tài nguyên nước của mình.

Ấn Độ quả quyết rằng Arunachal Pradesh là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ của họ, trong khi Trung Quốc vẫn tuyên bố đó là một phần của miền Nam Tây Tạng và đã lên tiếng phản đối các kế hoạch xây dựng các hạ tầng cơ sở của Ấn Độ trong vùng. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT