ISLAMABAD, Pakistan (AP) – Các giới chức Pakistan và Ấn Độ hôm Thứ Tư cho hay họ dự trù sẽ tái tục cuộc thảo luận về việc chia nhau sử dụng nguồn nước sau khi Ngân Hàng Thế Giới (WB) tạm ngưng tiến trình trọng tài cuộc tranh chấp kéo dài từ nhiều năm về hai kế hoạch xây đập thủy điện của Ấn Độ.
Pakistan, quốc gia với khoảng 180 triệu dân, với nền kinh tế nặng về nông nghiệp, lo ngại rằng hai đập này sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng về nguồn nước của họ.
Nhiều người lo sợ rằng tranh chấp nước sẽ có ngày đưa hai quốc gia có võ khí nguyên tử này vào cuộc chiến tranh khốc liệt.
Hồi Tháng Chín, Pakistan yêu cầu WB xem lại dự án xây đập trên hai con sông Chenab và Jhelum của Ấn Độ.
Pakistan có quyền sử dụng hai con sông này theo thỏa thuận ký kết năm 1960 qua trung gian của WB.
Trước đòi hỏi của cả hai phía, WB lúc đầu cho hay sẽ bổ nhiệm trọng tài độc lập và tòa án trọng tài.
Tuy nhiên, sau đó lại quyết định không thực hiện điều này vì sợ sẽ có các quyết định trái ngược, phá hủy hoàn toàn thỏa thuận đã có trước đây. (V.Giang)
Mời độc giả xem video: Tổng thống Philippines xác nhận từng tự tay giết nghi can tội phạm

















































































