WARSAW, Ba Lan (NV) – Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda tiếp tục kêu gọi Hoa Kỳ khai triển võ khí nguyên tử tại Ba Lan nhằm răn đe Nga, diễn tiến mới nhất cho thấy một trong những quốc gia hàng đầu Khối Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày càng suy xét áp dụng biện pháp tự vệ bằng nguyên tử khi Nga không ngừng bành trướng.
Duda đưa ra lời kêu gọi trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times công bố hôm Thứ Năm, 13 Tháng Ba, ông cũng từng kêu gọi chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden thực hiện điều này vào năm 2022.
Sáng Thứ Năm, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Ba Lan RMF FM, Wojciech Kolarski, cố vấn đối ngoại cho tổng Thống, nhắc tới lời kêu gọi của Duda rằng biện pháp tự vệ bằng võ khí nguyên tử sẽ tăng cường an ninh tại Ba Lan, quốc gia nằm dọc theo sườn phía Đông NATO, giáp Ukraine, Belarus và lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga.

Thủ Tướng Donald Tusk, đối thủ chính trị của Duda, cho biết vào tuần trước rằng Ba Lan đang đàm phán với Pháp khi Tổng Thống Emmanuel Macron đề nghị áp dụng biện pháp răn đe nguyên tử nhằm bảo vệ Âu Châu khỏi các hiểm họa từ Nga. Moscow gọi đó “hoàn toàn là một ý tưởng đối đầu.”
Tusk đưa ra bình luận trước quốc hội sau khi Macron cho biết ông quyết định mở một “cuộc tranh luận chiến lược” về kế hoạch sử dụng võ khí nguyên tử do Pháp đề nghị nhằm bảo vệ các đồng minh Âu Châu trước mối lo ngại Hoa Kỳ có thể rút quân. Moscow là “hiểm họa cho cả Pháp lẫn Âu Châu,” Tổng Thống Pháp cho biết trong phần phát biểu trước quốc dân trên truyền hình.
Pháp là cường quốc nguyên tử duy nhất trong khối Liên Hiệp Âu Châu. (TTHN)



























































































