Thursday, April 25, 2024

Bắc Hàn loan báo ‘hoàn toàn thành công’ thử nghiệm bom khinh khí

TOKYO, Nhật (AP) – Chính phủ Bắc Hàn hôm Chủ Nhật loan báo hoàn toàn thành công trong việc thử nghiệm bom nguyên tử có sức tàn phá mạnh nhất từ trước tới nay của quốc gia này, thêm một bước tiến nữa trong việc phát triển võ khí có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên đất Mỹ.

Tổng Thống Donald Trump nói rằng hành động khiêu khích mới nhất tái xác định sự nguy hiểm mà Mỹ phải đối đầu và “thương thảo trong tinh thần nhân nhượng” là điều vô nghĩa.

“Họ chỉ hiểu có một điều duy nhất!” ông Trump cho hay trong tweet gửi ra, nhưng không nói thêm, và sẽ họp với các cố vấn an ninh quốc gia sau đó trong ngày Chủ Nhật.

Đây là vụ thử nguyên tử đầu tiên của Bắc Hàn kể từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức hồi Tháng Giêng.

Hiện chưa rõ về sức mạnh thật sự của quả bom vừa cho nổ của Bắc Hàn, được cơ quan truyền thông nhà nước cho hay là bom khinh khí (hydrogen bomb), hay còn gọi là bom nhiệt hạch.

Nguồn tin từ cơ quan khí tượng Nam Hàn cho hay vụ nổ này gây ra chấn động lớn hơn tới năm hay sáu lần so với năm lần thử trước đây của Bắc Hàn.

Nguồn tin truyền thông cho hay một số tòa nhà ở Nga và Trung Quốc cũng bị rung chuyển. Cơ quan đo đạc địa chất Mỹ (USGS) cho hay mức chấn động là 6.3 độ Richter. Lần chấn động mạnh nhất trước đây là 5.3 độ Richter.

Tổng Thống Trump nói rằng phía Nam Hàn nay nhận ra điều mà ông từng nói với họ rằng thảo luận với Bắc Hàn trong tinh thần nhân nhượng sẽ không thành công.

Trước khi có vụ nổ, tờ báo lớn nhất của chính quyền Bắc Hàn đưa một bản tin trang nhất có hình Chủ Tịch Kim Jong Un xem xét “đầu đạn nguyên tử được cài đặt lên một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa.”

Các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Nhật, và Nam Hàn đều lên tiếng kêu gọi Bắc Hàn có sự kềm chế và có tin cho hay Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ có phiên họp khẩn cấp về vụ này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT