Monday, April 29, 2024

Biden tiếp Thủ Tướng Al-Sudani về việc quân Mỹ lưu lại Iraq và mối đe dọa ISIS

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden tiếp kiến Thủ Tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani tại Tòa Bạch Ốc vào hôm Thứ Hai, 15 Tháng Tư, trong khi đang có những thay đổi về quy chế quân đội Mỹ trấn đóng tại Iraq và giữa lúc quân khủng bố Hồi Giáo lại nổi dậy trong bối cảnh những mối căng thẳng đang gia tăng tại vùng Trung Đông, tờ The Hill loan tin.

Tại cuộc họp, hai nhà lãnh đạo cũng còn chú trọng tới công cuộc đầu tư và kinh doanh tư nhân vào Iraq, một ưu tiên khác của chính quyền Baghdad, cũng như công cuộc hợp tác giữa hai quốc gia về an ninh năng lượng, một giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết.

Vấn đề quan trọng hơn hết trong cuộc hội kiến tại Tòa Bạch Ốc vẫn sẽ là tương lai của số 2,500 quân Mỹ hiện đang trú đóng tại Iraq. Hoa Kỳ và Iraq cũng còn đang bàn tính xem liệu đoàn quân đó có còn cần thiết để chống đánh quân ISIS hay không.

Thủ Tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ở Baghdad ngày 9 Tháng Giêng, 2024 (Hình: MURTADA AL-SUDANI/POOL/AFP/Getty Images)

Cuộc hội đàm giữa Tổng Thống Biden và nhà lãnh đạo Iraq chắc chắn sẽ được theo dõi kỹ lưỡng chỉ vì họ đang gặp mặt nhau vào thời điểm cực kỳ căng thẳng tại vùng Trung Đông, tạo nên những phức tạp trong mối liên hệ ngoại giao giữa hai nước.

Israel đang có chiến tranh với nhóm bạo động Hamas của người Palestine tại Dải Gaza, nơi có hơn 33,000 người dân đã thiệt mạng sau hơn sáu tháng giao tranh. Cuộc chiến này đã châm ngòi cho các cuộc xung đột khác giữa các lực lượng Mỹ và Israel một bên và bên kia là Iran cùng các lực lượng đàn em của  họ.

Mặt khác, phiến quân Houthi tại Yemen vẫn thường xuyên tấn công vào các thương thuyền đi lại trên Hồng Hải, nơi các lực lượng Mỹ và đồng minh đang ra sức bảo vệ công cuộc giao thông hàng hải quốc tế.

Hồi gần đây, Iraq vẫn là chiến trường trong các cuộc xung đột cấp vùng giữa các lực lượng đối nghịch nhau, khi các nhóm võ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq và Syria mở các cuộc tấn công vào quân Mỹ trấn đóng tại Iraq. Chỉ sau khi bị quân Mỹ trả đũa bằng các cuộc không kích dữ dội thì các lực lượng đó mới chịu nằm im để chờ cơ hội khác mà thôi.

Tình hình lộn xộn như thế đã khiến cho Thủ Tướng Al-Sudani và các giới chức cao cấp trong chính quyền Baghdad đâm ra tức giận cả với Iran lẫn với Mỹ khi cả hai cường quốc này cứ dùng Iraq làm bãi chiến trường để giải quyết mối hận thù lâu đời giữa đôi bên. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT