KIEV, Ukraine – Một tuần sau khi Tổng Thống Joe Biden đến thăm Kiev khẳng định cam kết lâu dài giúp bảo vệ chống lại cuộc xâm lăng của Nga, bà Janet Yellen, bộ trưởng tài chính Mỹ, hôm Thứ Hai đã đến thủ đô Ukraine để nhấn mạnh Washington vẫn tiếp tục tài trợ cho Ukraine ngân khoản cần thiết để giữ cho chính phủ hoạt động khi cuộc chiến bước vào năm thứ hai.
Trong chuyến đi này bà Yellen tuyên bố chuyển khoản hỗ trợ kinh tế và ngân sách trị giá $1.25 tỷ cho Ukraine, đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao phối hợp của chính quyền Biden nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev trong khi duy trì áp lực kinh tế lên Nga qua những biện pháp cấm vận mới.

Trong tuần này, ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, sẽ đi thăm hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và dự kiến thúc giục họ duy trì khoảng cách với Nga cũng như Trung Quốc.
Giới chức Mỹ đang theo dõi chặt chẽ mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh, giữa lúc chính quyền Biden cảnh báo Trung Quốc đang xem xét việc cung cấp vũ khí quân sự sát thương cho Nga.
Trong tuần này, Trung Quốc sẽ đón tiếp tổng thống Belarus, một đồng minh chủ chốt của Điện Kremlin, trong một chuyến viếng thăm cấp quốc gia.
Dưới đây là chi tiết đáng chú ý trong chủ đề cuộc chiến Nga-Ukraine.
Chuyến đi của Bộ Trưởng Yellen tới Ukraine diễn ra trong bối cảnh chính trị nội bộ của Mỹ đang gay gắt tranh luận về việc liệu nước này có nên tiếp tục chi việc cho Kiev hay không trong bối cảnh đảng Cộng Hoà kiểm soát Hạ Viện sau cuộc bầu cử Tháng Mười Một, 2022.

Quân đội Ukraine cho biết vào đầu ngày Thứ Hai rằng Nga phóng 14 máy bay không người lái do Iran sản xuất tấn công vào các mục tiêu trên khắp đất nước chỉ trong một đêm. Các cuộc tấn công này đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng ở thành phố phía Tây Khmelnytskyi. Quân đội Ukraine cho biết 11 trong số 14 máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không bắn hạ.
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ “đạo đức giả” với những cảnh báo chống lại việc gửi vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Toà Bạch Ốc, hôm Chủ Nhật tuyên bố các đồng minh phương Tây đang gửi một “thông điệp rõ ràng” tới Trung Quốc rằng sẽ là một sai lầm và trả giá đắt nếu cung cấp vũ khí cho Nga.
Ngoại trưởng Blinken tới Trung Á vào hôm Thứ Hai và ông sẽ đến Kazakhstan và Uzbekistan trước khi tới Ấn Độ để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của khối G20. Không rõ việc Nga và Trung Quốc liệu có cử các nhà ngoại giao hàng đầu tới cuộc họp G20 này hay không, và nếu có thì ông Blinken có gặp họ hay không. (MPL) [kn]









































































