Thursday, April 25, 2024

Cả trăm giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn tại Đức

BERLIN, Đức (NV) – Có hơn 250 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng các giới chức khác trong chính quyền và thân nhân của họ nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Đức, theo nguồn tin từ Berlin hôm Thứ Hai, trong khi có sự tranh chấp gay gắt giữa hai quốc gia thành viên NATO này.

Bộ Nội Vụ Đức nói rằng có 151 đơn là của công dân Thổ Nhĩ Kỳ mang sổ thông hành ngoại giao, trong khi có 111 đơn khác là từ những người mang sổ thông hành cấp cho công chức và thân nhân của họ.

Cơ quan này không cho biết có bao nhiêu đơn từ các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú trong các căn cứ NATO trên lãnh thổ Đức.

Một nữ phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Đức cho hay các đơn xin tị nạn sẽ được cứu xét theo từng trường hợp và theo luật lệ Đức.

Số người Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn chính trị ở Đức tăng vọt tiếp theo cuộc đảo chánh bất thành hồi Tháng Bảy năm ngoái nhắm vào Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan và cuộc đàn áp sau đó với khoảng hơn 100,000 bị bắt hay bị đuổi việc, với lý do là có liên hệ với phe đảo chánh hoặc thành phần người thiểu số Kurd. (V.Giang)

Trung Quốc đẩy mạnh “cách mạng nhà xí”

MỚI CẬP NHẬT